Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kết thúc Giải vô địch Pencak silat toàn quốc 2013

Chủ nhật, 27/10/2013 - 17:58

Ngày 27/10, tại Nhà Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Hải Dương, Giải vô địch Pencak silat toàn quốc năm 2013 đã kết thúc tốt đẹp.

Vận động viên thi đấu. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Giải do Tổng cục Thể dục, Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 22 đến ngày 27/10 tại Hải Dương.

Giải thu hút 260 vận động viên nam, nữ của 24 đoàn. Các vận động viên thi đấu 2 nội dung đối kháng (Tanding) và biểu diễn (Seni), trong đó, các vận động viên nam tranh tài các hạng cân 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, 110kg; vận động viên nữ thi đấu các hạng cân 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg và trên 75kg. 

Các nội dung thi đấu loại trực tiếp để chọn vận động viên có thành tích xuất sắc vào vòng sau. 

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn Hà Nội; giải nhì toàn đoàn cho đoàn Hải Dương, giải ba cho đoàn An Giang.

Ở nội dung biểu diễn (Seni), huy chương vàng nội dung Tunggal nam đã thuộc về vận động viên Hoàng Quang Trung (Hà Nội); nội dung Ganda nam, huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Danh Phương và Đặng Quốc Bảo (Bộ Công an); nội dung Regu Nam, huy chương vàng thuộc về các vận động viên Hoàng Quang Trung, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Thế Hiển (Hà Nội). 

Ở nội dung Tunggal nữ, huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội ); nội dung Ganda nữ, huy chương vàng thuộc về vận động viên Ngô Thị Quyên, Nguyễn Thị Lan (Hà Nội); nội dung Regu nữ, huy chương vàng thuộc về các vận động viên Nguyễn Thị Thúy, Ngô Thị Quyên, Nguyễn Thị Lan (Hà Nội).

Ở nội dung thi đấu (Tanding), đối với nam ở hạng cân 45kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Lê Công Nghiệp (An Giang); hạng cân 50kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Lê Quốc Sơn (Quân đội); hạng cân 55kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Vũ Duy Tư (Vĩnh Phúc).

Ở hạng cân 60kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Nhan Bảo Phong (An Giang); hạng cân 65kg, huy chương Vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Huy Tâm (Hà Nội); ở hạng cân 70kg, huy chương Vàng thuộc về vận động viên Lê Ngọc Tân (Bộ Công an).

Ở hạng cân 75kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Phạm Thành Tâm (Tiền Giang); hạng cân 80kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Duy Tuyến (Thanh Hóa); hạng cân 85kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Lê Sỹ Kiên (Hải Dương); hạng cân 90kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Huỳnh Tuấn Việt (Tiền Giang).

Ở hạng cân 95kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Duy Đoàn (Nghệ An); hạng cân 110kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Hoàng Văn Bắc (Hải Dương).

Ở nội dung thi đấu (Tanding), đối với nữ ở hạng cân 45kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Quân đội); hạng cân 50kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Lê Thị Phi Nga (Thành phố Hồ Chí Minh); hạng cân 55kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Đào Thị Tuyết (Hưng Yên); hạng cân 60kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Hoàng Thị Loan (Hải Phòng); hạng cân 65kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Vũ Thị Vân Anh (Quảng Ninh).

Ở hạng cân 70kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Kiều Thị Nhung (Hà Nội); hạng cân 75kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Yến (Vĩnh Phúc); hạng cân từ 75kg trở lên, huy chương vàng thuộc về vận động viên Lò Thị Tươi (Sơn La).

Theo Mạnh Tú/TTXVN

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giữ lửa văn hóa nơi buôn làng Cư Pơng

Giữ lửa văn hóa nơi buôn làng Cư Pơng

(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Cư Pơng (Đắk Lắk) vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Từ tiếng chiêng ngân vang đến khung cửi thổ cẩm, tất cả đang được “giữ lửa” bởi những con người nặng lòng với bản sắc dân tộc.

Nguyễn Mai

10:00 01/05/2026
Giữ mạch nguồn Ê Đê giữa nhịp sống hiện đại

Giữ mạch nguồn Ê Đê giữa nhịp sống hiện đại

(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại đang lan tỏa khắp buôn làng Tây Nguyên, những bến nước của người Ê Đê ở Đắk Lắk vẫn lặng lẽ chảy, nuôi dưỡng không chỉ đời sống mà còn gìn giữ hồn cốt văn hóa. Từ những giọt nước trong lành, một không gian thiêng liêng của cộng đồng vẫn được nâng niu, bảo vệ qua bao thế hệ.

Nguyễn Mai

08:00 01/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm