Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 26/10/2012 - 21:40
(Thanh tra)- Hơn 1 năm nay, hiếm khi nào mà trận đại chiến của 2 đội bóng giàu thành tích nhất thế kỷ 21 của bóng đá xứ sương mù lại được chờ đợi đến vậy. Sau một năm bết bát ở giải ngoại hạng nhưng thành công ngoài sức tưởng tượng trên đấu trường châu Âu, Chelsea đang là niềm hy vọng của cả nước Anh để tránh một kịch bản Derby Manchester lặp lại ở giải ngoại hạng.
Cuộc đối đầu Chelsea - MU đang rất được chờ đợi
Chelsea - lâu lắm rồi mới hùng mạnh như thế
Có lẽ, kể từ sau trận chung kết Champion League định mệnh năm 2008 tại Moscow, lâu lắm rồi người ta mới được chứng kiến một Chelsea thực sự mạnh mẽ như ở thời điểm hiện tại. Các trụ cột già nua của thế hệ cũ lần lượt đều đã không còn giữ vai trò chủ chốt trong đội bóng, thay vào đó là những nhân tố mới trẻ trung hơn, nhiệt huyết hơn và tài năng cũng không hề thua kém các bậc đàn anh.
Cách đây 5 năm, đội hình Chelsea gồm những siêu sao của bóng đá thế giới như Lampard, Terry, Drogba, Essien đã khiến châu Âu phải e ngại trước lối đá thực dụng và cực kỳ hiệu quả. 5 năm sau, những ngôi sao đó người đã ra đi, người không còn giữ được vị thế của mình ở Stamford Bridge, nhưng Chelsea giờ cũng đã thực sự không còn cần đến sự hiện diện của họ. Những Luiz, Mata, Oscar, Hazard đã chứng tỏ được tài năng của mình trong một bộ mặt mới của Chelsea, một bộ mặt quyến rũ với lối chơi tấn công phóng khoáng.

Chelsea và MU luôn đua tranh quyết liệt trong quá khứ
Sự thay da đổi thịt của Chelsea đã thể hiện những hiệu quả nhất định ngay từ giai đoạn đầu của mùa giải 2012-2013, những nhân tố trẻ trung mới đã đem lại cho họ một lối chơi tấn công rực lửa và liên tiếp giành được những chiến thắng. Hiện tại, trên bảng xếp hạng của giải bóng đá hạng cao nhất xứ sương mù, Chelsea đang dẫn đầu và bỏ cách 2 đội bóng thành Manchester 4 điểm, một khoảng cách chẳng hề nhỏ khi giải đấu mới diễn ra được 8 vòng.
Mặc dù mới đây nhất, Chelsea đã thất bại trong trận đấu tại vòng bảng đấu trường châu Âu trước Shakhtar Donetsk, nhưng không ai có thể nghi ngờ được sức mạnh của đội bóng này khi trở về chơi tại đấu trường trong nước. Một trận thua đương nhiên không thể khiến thế lực màu xanh thành London sụp đổ, thậm chí nó sẽ còn là một bài học bổ ích giúp họ có thể tự hoàn thiện lối chơi trên con đường chinh phục mọi danh hiệu trong mùa giải này.
MU - hàng công hay, nhưng hàng thủ lại là một thảm họa
Chưa bao giờ hàng thủ MU lại trở nên tệ hại đến thế, 21 năm đã qua, chưa bao giờ họ lại để thủng lưới nhiều chỉ sau vỏn vẹn có 11 trận đấu. Trận đấu gặp Newcastle là trận đấu duy nhất trong mùa bóng năm nay, MU không phải vào lưới nhặt bóng, và sẽ thật là bất ngờ nếu như trong trận đấu sắp tới, hàng thủ MU không 1 lần sụp đổ trước một đội bóng có hàng tấn công cực mạnh như Chelsea.
Bị thủng lưới ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu giờ đã thành một thói quen thường thấy của MU, trước mọi đối thủ dù mạnh hay yếu. Rất may cho họ hàng công với những cái tên xuất sắc đã tự giúp đội bóng của mình vá đi những lỗ thủng lỗ chỗ ở hàng thủ. Lần lượt từng trận đấu, MU bị thủng lưới và cũng từng đó trận, hàng công xuất sắc giật lại điểm cho đội bóng. Những Van Persie, Rooney, Wellback, Kagawa… đã lần lượt chuộc lại những lỗi lầm sơ hở của những Evra, Ferdinand già nua, những Rafael, Evens mãi chưa lớn… Để rồi hiện tại MU vẫn may mắn xếp thứ 2 tại giải ngoại hạng và dẫn đầu bảng ở UEFA Champion League.

Và hiện tại cuộc đối đầu giữa họ vẫn được cả thế giới chờ đợi
Tuy nhiên, những cuộc lội ngược dòng của MU đa phần là đều trước những đội bóng yếu, những đối thủ mà khi có bàn dẫn trước thường chủ động nhường lại cho họ thế trận và lui về cố thủ. Còn trước Chelsea, nếu MU tiếp tục để thủng lưới sớm, chắc chắn họ sẽ gặp phải một trận đấu cực kỳ khó khăn. Hàng công của họ cũng không thể cứ mãi xuất sắc để vá víu những lỗ thủng nơi hàng phòng ngự. Không khắc phục được thói quen tai hại nói trên, MU sẽ nhận một trận thua, thậm chí là một trận thua đau đớn trong cuộc đối đầu tâm điểm này.
10 năm trở lại đây, cuộc đối đầu Chelsea - MU luôn được đánh giá là một trong những trận cầu tâm điểm của cả mùa giải ở nước Anh bởi sự hấp dẫn trong cuộc ganh đua không khoan nhượng giữa 2 đội bóng này trong thời gian qua. Bất cứ lúc nào, cuộc đối đầu giữa những đại diện của 2 sắc màu xanh - đỏ xuất sắc nhất nước Anh thế kỷ 21 sẽ luôn được các tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới quan tâm theo dõi.
P.V.Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ cùng tiềm năng sáng tạo to lớn, Hà Nội đang từng bước khơi dậy “sức sống” cho những không gian "ngủ quên", biến các giá trị văn hóa lịch sử thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Lưu ý việc ứng dụng AI, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ trong hoạt động báo chí, còn “trách nhiệm pháp lý vẫn phải là cơ quan báo chí và nhà báo”.
Bảo Anh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Quảng Nghĩa
Thu Huyền
Sơn Hải
Phương Hiếu
Minh Tân
Minh Tân
Minh Tân
Trung Hà
PV
Thanh Lương