Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 29/12/2012 - 13:03
(Thanh tra) - Những người yêu quý động vật chắc chắn sẽ phát cuồng với bộ sưu tập ghế ngồi hình con vật, được thiết kế bởi nhà thiết kế nội thất danh tiếng người Tây Ban Nha Maximo Rieran.
Bộ sưu tập ghế hình con giống của nhà thiết kế Maximo Riera. Ảnh: Internet

Bộ sưu tập này độc đáo không chỉ bởi những đường nét tinh tế, sắc sảo, mà còn bởi cái giá cao ngất ngưởng của mỗi sản phẩm trong bộ sư tập: từ 35.000 bảng Anh (hơn 1 tỷ VNĐ) đến 65.000 bảng Anh (hơn 2 tỷ VNĐ) cho mỗi sản phẩm.Có hơn 30 chuyên gia đến từ 5 công ty khác nhau đã cùng nhau sáng tạo và sản xuất nên bộ sưu tập ghế độc đáo này. Mỗi công đoạn đều sản xuất theo đơn đặt hàng trong vòng khoảng 11 tuần.Nhà thiết kế Maximo cho biết, mỗi tác phẩm là sự kết hợp, hòa hợp hoàn hảo giữa sự lộng lẫy của thiên nhiên và con người. Mỗi chiếc ghế nặng khoảng 160kg, với nhiều hình dáng của các con vật trong thiên nhiên, được làm bằng chất liệu polyurethane trên một khung kim loại. Polyurethane là loại chất được phát minh vào những năm 1940, là sự kết hợp linh hoạt giữa cao su với kim loại có độ bền cao. Chúng được sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm như đồ chơi trẻ em, máy bay, và đặc biệt hữu ích cho ghế vì phẩm chất chịu lực của nó.Nhà thiết kế Maximo nói thêm: "Tôi muốn tạo ra một liên kết mạnh mẽ hơn giữa khách hàng, tác phẩm và môi trường xung quanh. Đó là lý do tôi cho ra đời bộ sưu tập ghế độc đáo này. Mỗi tác phẩm nằm trong bộ sưu tập đều giữ được cái hồn sức sống tự nhiên của động vật. Những chiếc ghế là vật dụng thường xuyên được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế, tôi muốn biến chúng trở nên thú vị hơn.” Dưới đây là hình ảnh bộ sưu tập ghế độc đáo hình con vật, có giá cao ngất ngưởng.


Chiếc ghế hình con voi

Chiếc ghế hình cá voi có giá đắt nhất trong bộ sưu tập: 65.000 bảng Anh (xấp xỉ hơn 2 tỷ VNĐ).




Ghế Hải sư
Ghế Tê giác
Việt Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ cùng tiềm năng sáng tạo to lớn, Hà Nội đang từng bước khơi dậy “sức sống” cho những không gian "ngủ quên", biến các giá trị văn hóa lịch sử thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Lưu ý việc ứng dụng AI, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ trong hoạt động báo chí, còn “trách nhiệm pháp lý vẫn phải là cơ quan báo chí và nhà báo”.
Bảo Anh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Hải Hà
Nhật Huyền
Phú Đức
Văn Thanh
Đan Quế
Bảo Anh
Ngọc Trâm
Chu Tuấn
Thanh Lương
Văn Thanh
Hải Triều
Thái Hải