Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 27/04/2013 - 08:58
(Thanh tra) - MU đã trở lại ngôi vua giải Ngoại hạng Anh một cách thuyết phục sớm 4 vòng đấu. Trong chiến công đó, người ta nói đến sự xuất sắc của Van Persie, sự ổn định của Carrick, sự tiến bộ của De Gea… nhưng trên hết, đó vẫn là những dấu ấn đậm nét trong cách dẫn dắt đội bóng của HLV Alex Ferguson.
HLV Alex Ferguson vẫn là người có công lớn nhất trong chức vô địch của MU
Sự quyết đoán trong việc tăng cường lực lượng
Sau khi đánh mất chức vô địch một cách tức tưởi sau vòng đấu cuối cùng với Man City mùa bóng trước, rất nhiều bài báo, nhận định đã chỉ ra những điều còn thiếu sót trong đội hình MU vào thời điểm đó.
Trước hết, họ đề cập đến vị trí tiền vệ trung tâm, một mắt xích bị cho là yếu nhất của MU. Theo những nhận định của giới chuyên môn, đội hình MU năm ngoái quá yếu ở tuyến tiền vệ, đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm, nơi mà họ chỉ có một Carrick mất phong độ, một Scholes già nua và một Anderson mãi chưa lớn. Hàng loạt những tên tuổi lớn như Modric, Sneijder được đề cập tới. Tuy nhiên, ngài Alex chỉ có một sự tăng cường duy nhất là tiền vệ người Nhật Bản Kagawa, một cầu thủ bị đặt rất nhiều dấu hỏi vào khả năng thích ứng với một môi trường bóng đá đòi hỏi quá nhiều thể lực như giải Ngoại hạng Anh.
Thứ hai, theo đánh giá của hầu hết mọi người, tuyến tiền đạo của MU đã quá mạnh và dư thừa với những cầu thủ như Rooney, Chicharito, Wellbeck… không nhất thiết cần phải có một sự bổ sung nào cho tuyến này mà nên dùng tiền để gia cố thêm tuyến tiền vệ. Tuy nhiên, Ferguson lại nghĩ khác. Thay vì bỏ một khoản tiền để chiêu mộ một tiền vệ đẳng cấp, ông dồn sức để đưa Robin Van Persie về với sân Old Trafford, bổ sung vào tuyến tiền đạo vốn đã quá chật chội. Tất nhiên việc làm này đã bị rất nhiều những ánh mắt nghi ngờ của giới chuyên môn.

Mua Van persie là quyết định cực kỳ sáng suốt của HLV Alex Ferguson
Nhưng thực tế đã chứng minh, cả 2 cầu thủ Van Persie và Kagawa đều là một trong những mắt xích quan trọng nhất của MU mùa bóng năm nay. Cùng với sự tiến bộ vượt bậc của De Gea và sự trở lại đỉnh cao của Carrick, những người được ngài Alex, bất chấp tất cả, đặt trọn niềm tin, họ đã đem lại ngôi vua nước Anh cho nửa đỏ thành Manchester.
Tất cả những điều đó đã chứng minh những gì mà HLV Ferguson làm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là hoàn toàn đúng đắn, và ông đã hiểu rõ MU cần gì, có những gì ngay cả khi phải chịu một cú sốc sau thất bại nặng nề mùa bóng trước.
Sự lão luyện trong việc phát huy khả năng từng cầu thủ và xoay vòng đội hình
Có thể nói, dù được bổ sung một chân sút thượng hạng như Van Persie cũng không thể giúp MU có được một lực lượng có thể sánh ngang với Man City, thậm chí là cả Chelsea. Hầu hết những cầu thủ trong đội hình MU đều không được giới chuyên môn đánh giá quá cao trước mùa giải, và càng không thể so sánh về mặt giá trị với những bản hợp đồng đắt giá của đội bóng cùng thành phố Man City.
Tuy nhiên, ngài Alex lại biến những cầu thủ chỉ ở mức khá đó trở thành những ngôi sao thực sự trong mùa bóng năm này. Một Carrick tưởng chừng đã hết phong độ trở thành tiền vệ hàng đầu châu Âu, một De Gea lập bập trở thành thủ môn xuất sắc nhất giải ngoại hạng, và một Kagawa mới chân ướt chân ráo tới nước Anh biến thành một nhạc trưởng thực sự của Quỷ đỏ… kết hợp với những ngôi sao lớn ít ỏi như Rooney, Persie trở thành một tập thể xuất sắc nhất trong hàng chục năm trở lại đây ở giải đấu cấp cao nhất nước Anh. Tất cả những điều trên đều có công lớn của HLV Alex Ferguson.
Ngoài ra, mỗi vị trí dự bị của MU đều có khả năng thay thế xứng đáng cho cầu thủ đội hình chính, đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa MU và Man City trong mùa giải năm nay. Nếu như Mancini, dù nắm trong tay những cầu thủ đắt giá vẫn không biết làm cách nào để thoát khỏi sự dựa dẫm vào những trụ cột, điển hình là Yaya Toure, trong khi đó MU lại luôn ổn định mỗi khi các trụ cột chấn thương hoặc mất phong độ. Có cảm giác như 25 cầu thủ MU đều có thể đá tốt như nhau khi được vào sân, không có khoảng cách lớn giữa cầu thủ chính thức và dự bị, và mỗi người đều có những đóng góp riêng cho đội bóng trên con đường đến ngôi vô địch.

Những hình ảnh thế này sẽ còn lặp lại nhiều lần khi Alex Ferguson còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở MU
Cùng với sự tinh tường trong việc xoay chuyển chiến thuật cụ thể cho từng trận đấu, sự tính toán điểm rơi phong độ hợp lí cho từng giai đoạn và khả năng tâm lý chiến, tạo áp lực cho đối thủ và đặc biệt là khả năng kích thích tính chiến đấu của các học trò, Ngài Alex Ferguson đã đem lại cho MU một bộ mặt thật sự ấn tượng trong mùa bóng năm nay.
Vinh quang châu lục đã lảng tránh MU trong mùa bóng này sau một quyết định gây quá nhiều tranh cãi của trọng tài, nhưng đó cũng sẽ là một động lực thúc đẩy cho đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh trên con đường chinh phục vào mùa bóng tới. Chỉ cần vẫn còn có một Alex Ferguson trên băng ghế huấn luyện, chắc chắn rất nhiều những người hâm mộ của MU đều tin rằng thành công sẽ vẫn còn đến với đội bóng của họ, và MU sẽ vẫn còn ngự trị lâu dài trên đỉnh cao bóng đá nước Anh.
LVP
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 30/7, tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị giao ban báo chí thường kỳ nhằm đánh giá công tác tuyên truyền tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8. Trọng tâm hướng tới chuẩn bị năm học mới và chiến dịch quy tập hài cốt liệt sĩ.
B.S
(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Theo VHO
Phương Hiếu
Đan Quế
Văn Thanh
Thanh Lương
Hương Giang
Hương Trà
Thái Hải
Thanh Lương
Hải Hà
Thanh Lương
Đăng Tân
PV