Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 30/03/2012 - 08:57
(Thanh tra) - Trong khi thực hiện nghiên cứu trên 120 con cá heo sống ở vịnh Cá Mập, Tây Úc, các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Massachusetts Dartmouth (Mỹ) đã phát hiện ra mối quan hệ trong xã hội của loài cá heo phức tạp đáng kinh ngạc. Những con cá heo đực "quan hệ" theo cả hai cách dị tính và đồng tính.
Ông Richard Connor, một thành viên tham gia dự án nghiên cứu, phát biểu trên kênh Discovery: “Tôi đã làm việc, thực hiện nghiên cứu trên nhiều cá heo đực và tôi thấy đặc tính nổi bật của chúng là luôn muốn được âu yếm, tình cảm với nhau, lúc nào cũng vậy, luôn luôn nồng nhiệt. Việc những con đực 'gần gũi' nhau một phần là do đặc tính của chúng, một phần nữa là để duy trì tình cảm trong đàn."

Các con cá heo đực "quan hệ" theo cả hai cách đồng tính và dị tính
“Theo đòi hỏi của công việc, tôi phải quát sát kỹ và phân tích các mối quan hệ, phương thức sống và cách giao tiếp trong xã hội loài cá heo. Sau khi nắm bắt được cách thức thể hiện tình cảm tình cảm cũng như lối sống trong xã hội giữa chúng, tôi thấy thật may mắn khi tôi không phải là cá heo. Những con cá heo luôn luôn muốn duy trì tình cảm ‘nóng bỏng’ với các con khác. Theo tôi, nhiệm vụ này rất mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần”, ông Connor nói một cách vui vẻ.
Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng, xã hội cá heo được phân cấp nhiều tầng. Loài cá heo thường sống thành từng nhóm, thông thường có hai xu hướng tạo nhóm. Xu hướng thứ nhất, một số con đực sẽ gộp vào với 2 - 3 nhóm con cái trong mùa sinh sản để duy trì nòi giống. Xu hướng thứ hai, các con thích bơi lội tự do sẽ tụ tập với nhau thành một nhóm từ 4 - 14 con. Thông thường, ngay sau lần đầu tụ tập nhau thành nhóm, chúng sẽ duy trì nhóm của mình đến tận 17 năm sau.
Mặc dù xã hội của chúng chia ra nhiều nhóm nhỏ, nhưng các nhóm cá heo thường sống với nhau khá hòa bình và không chia ranh giới rõ ràng giữa các nhóm. Tuy vậy, giữa bản thân các nhóm thỉnh thoảng vẫn có xích mích. Theo ông Connor, cả cá heo đực và cá heo cái đều ít khi xảy ra hiềm khích, nhưng khi xảy ra chuyện thì sự thể hiện giữa chúng lại khác nhau: Các con cái thì gây sự với nhau một cách tinh vi, khéo léo, các con đực ít khi có xung đột hơn nhưng lại có xu hướng nghiêm trọng hơn.
Ngoài nghiên cứu trên của Trường Đại học Massachuset, theo một số nghiên cứu độc lập khác của Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WSC) cho thấy, loài cá heo thường thiếu tính kiên định nhóm, tức là nhóm của chúng có thể bị ảnh hưởng (chia rẽ, tăng số lượng) bởi nhóm khác vì một số nhân tố môi trường. WSC còn nghiên cứu cá heo ở vùng biển Tây Ấn và thấy rằng loài cá heo ở vùng biển này không xảy ra hiện tượng pha trộn giữa các nhóm như cá heo ở các vùng biển khác.
Đặc biệt, trong báo cáo của WSC còn đề cập đến vấn đề: “Sự khác nhau về mặt di truyền học của cá heo lưng gù vùng biển Ấn”. Câu trả lời cho hình dạng khác thường của loài cá heo nơi đây chính là do sự tác động của các dòng đối lưu, nhiệt độ bề mặt nước biển chênh lệch và do một số vật cản môi trường.
Phát hiện mới của WSC được tìm thấy bằng cách sử dụng dữ liệu di truyền học của cá heo và sự hỗ trợ của các vệ tinh cảm biến từ xa.
Việt Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ vừa đề xuất bổ sung "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24/11) vào Bộ luật Lao động là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, qua đó nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm của người lao động lên 12 ngày.
Thanh Nhung
(Thanh tra) - Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ cùng tiềm năng sáng tạo to lớn, Hà Nội đang từng bước khơi dậy “sức sống” cho những không gian "ngủ quên", biến các giá trị văn hóa lịch sử thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Hải Hà
Bảo Anh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Hương Giang
Đông Hà
Quảng Nghĩa
Minh Tân
Thanh Lương
Đan Quế
Trần Kiên
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Thanh Nhung
Đăng Tân