Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trà Vân
Thứ tư, 06/05/2020 - 09:38
(Thanh tra)- Nghi thức tắm Phật trong Đại lễ Phật đản được tổ chức trang trọng tại Kinh đô Phật giáo Việt Nam (Chùa Hoa Yên, Yên Tử).
Nghi thức tắm Phật trong Lễ Phật đản chùa Hoa Yên, Yên Tử. Ảnh: TV
Dù không tập trung đông người, thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh vẫn thể hiện sự trang nghiêm thành kính hướng về ngày Đức Thế Tôn thị hiện nơi đời để "khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến".

Sau ba hồi chuông trống bát nhã cung nghinh chư tôn đức tăng, ni quang lâm lễ đài cử hành chương trình Phật đản. Ảnh: TV
Tại Việt Nam, Lễ Phật đản là lễ hội lớn nhất của tín đồ Phật tử trong năm. Vào những ngày này, các tự viện thường tổ chức các sự kiện lớn kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, ôn lại truyền thống lịch sử của Đức Phật cũng như nhắc nhở chúng sinh về đại hạnh xuất gia cứu cánh của Đức Bổn sư Như Lai. Đặc biệt, trong dịp này, các tự viện thường tổ chức lễ tắm Phật.

Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển - Chánh Thư ký, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, lễ tắm Phật được xuất phát từ sự tích khi Đức Phật đản sinh có chín con rồng xuống phun mưa tắm cho ngài. Sự gột rửa đó vừa là để xóa đi những ô trọc trên cơ thể, đồng thời còn truyền tải một thông điệp về việc tẩy trừ mọi phiền não, sân si đang vướng bận trong lòng để hướng về sự thanh tịnh tinh khiết trong mỗi con người.
Để thực hiện lễ tắm Phật, các tự viện thường bài trí bàn thờ với hương hoa, thỉnh tôn tượng Phật sơ sinh để trong chậu hoặc thau lớn tinh sạch. Ở nước ta, các Phật tử thường nấu nước tắm Phật với hoa lài, hoa cúc, quế... Có nơi giản tiện thì dùng nước mưa, nước lọc tinh sạch.

Cũng theo Thượng toạ Thích Đạo Hiển, đến giờ hành lễ, đạo tràng trì tụng kinh sám theo nghi thức Lễ tắm Phật. Ảnh: TV

Các chư tăng ni nhiễu tháp Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: TV


... Tỏ lòng thành kính với Đức vua Phật hoàng. Ảnh: TV

Nghi thức phóng sinh. Ảnh: TV
Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng trao quà cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo của xã Thượng Yên Công (Quảng Ninh) 150 suất quà bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, dầu ăn... để cùng nhau vượt qua khó khăn vì COVID-19.

Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh trao quà cho các gia đình nghèo và cận nghèo tại xã Thượng Yên Công. Ảnh: TV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chương trình “Hành trình về nguồn - Trở về để biết mình từ đâu” chính thức ra mắt, hướng tới kể những câu chuyện về con người, quê hương, ký ức, lịch sử, văn hóa và những giá trị tốt đẹp được trao truyền qua các thế hệ.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trong quá trình lấy ý kiến, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ về việc bố trí lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, hoán đổi ngày làm việc (nếu cần thiết) cần căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Thái Minh
Hải Hà
Theo VTV.vn
Chu Tuấn
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Giang Sơn
T.Vân
Trọng Tài
Nguyễn Điểm