Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xét xử 8 bị cáo về tội tham nhũng

Vũ Linh - Nam Phong

Thứ năm, 09/11/2023 - 20:15

(Thanh tra) - Ngành Thanh tra của tỉnh Kon Tum từ đầu năm 2023 đến nay đã kết thúc 120 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện số tiền sai phạm hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã xét xử 8 bị cáo về tội tham nhũng.

Tỉnh Kon Tum phát hiện nhiều vụ việc tham nhũng qua thanh tra. Ảnh: Nam Phong

Ngày 9/11, UBND tỉnh Kon Tum có báo cáo gửi Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Theo kế hoạch năm 2023, toàn tỉnh Kon Tum có 292 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong kỳ đã triển khai được 167 cuộc thanh tra, kiểm tra đến nay đã kết thúc 120 cuộc trên các lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng đất… với tổng số tiền sai phạm hơn 3,1 tỷ đồng.

Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng; thu hồi về đơn vị hơn 196 triệu đồng và kiến nghị xử lý khác về tiền trên 695 triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân hơn 2,8 tỷ đồng.

Về kết quả xét xử vụ án tham nhũng, cơ quan chức năng đã xét xử 5 vụ án, 8 bị cáo về tội tham nhũng.

Đó là vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ” xảy ra tại UBND xã Đăk Long (nay là Thị trấn Măng Đen), huyện Kon Plông. Tòa án nhân dân (TAND) huyện Kon Plông đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận 20 tháng tù giam.

Vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Nông trường 1, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân. TAND huyện Sa Thầy đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Quốc 18 tháng tù giam.

Vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại UBND xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei. TAND huyện Đăk Glei đã tuyên phạt bị cáo A Sơn 48 tháng tù giam.

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông. TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phan Ngọc Vinh 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Đại Vinh 36 tháng tù, Trần Thanh Đồng 30 tháng tù, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh 12 tháng tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tuy nhiên, các bị cáo có đơn kháng cáo lên TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, kết quả xét xử phúc thẩm bị cáo Phan Ngọc Vinh giảm án còn 3 năm tù, bị cáo Nguyễn Đại Vinh giảm còn 33 tháng tù, bị cáo Trần Thanh Đồng giảm còn 27 tháng tù, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh chuyển sang 12 tháng tù treo.

Vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Vietstar. TAND thành phố Kon Tum đã tuyên phạt 1 bị cáo là nhân viên giao hàng của công ty 3 năm tù về tội “tham ô tài sản”.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các các cấp, các ngành tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC) tại cơ quan, đơn vị mình. Qua đó, công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực; nhận thức của cán bộ, công chức và người dân đối với công tác đấu tranh PCTNTC ngày càng nâng lên.

Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện các sai phạm trong một số lĩnh vực như: Quản lý tài chính - kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai... Có biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm tại các đơn vị được thanh tra và có những kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Từ đó góp phần ngăn chặn có hiệu quả hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Nai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng Nai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Thanh tra) - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã có bước chuyển biến rõ nét, toàn diện. Nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, từ tuyên truyền pháp luật đến việc việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Cảnh Nhật

13:49 15/12/2025
Nhận diện công sở dôi dư sau sắp sếp chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Đồng Tháp

Nhận diện công sở dôi dư sau sắp sếp chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Đồng Tháp

(Thanh tra) - Như Báo Thanh tra đã đưa tin, thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết liệt chỉ đạo sắp xếp nhà, đất, công sản sau sáp nhập. Đây là sự triển khai nghiêm túc Công văn số 18430 của Bộ Tài chính, Kết luận số 202-KL/TW ngày 30/10/2025 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP của Chính phủ và Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp nhà đất.

Đan Quế

18:06 13/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm