Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 21/08/2020 - 06:35
(Thanh tra)- Trợ lý của một cựu Bộ trưởng Bộ Du lịch - Văn hóa và Nghệ thuật Malaysia vừa bị cáo buộc 18 tội danh yêu cầu và nhận hối lộ tổng cộng 3,1 triệu RM.
Mohd Saifullah Mohd Minggu có mặt tại phiên xét xử của tòa Jalan Duta. Ảnh: Thestar
Theo cáo buộc tại tòa, Mohd Saifullah Mohd Minggu Mohd Hisham, 29 tuổi, từng là thư ký riêng cấp cao của một cựu bộ trưởng đã có hành vi đòi hối lộ và nhận hối lộ để giúp một công ty giành chiến thắng trong đấu thầu các gói thầu không gian sáng tạo, xây dựng thương hiệu và quảng cáo của ngành Du lịch Malaysia.
Tuy nhiên, Saifullah đã không nhận tội sau khi thông dịch viên tòa án đọc bản cáo trạng ra trước Thẩm phán Azman Ahmad.
Tại 14 điểm đầu tiên trong lời buộc tội, Saifullah với tư cách là Thư ký riêng cấp cao của Bộ trưởng Du lịch, Văn hóa và Nghệ thuật đã nhận tổng cộng 2.871.500 RM từ Ronald Seto Kong Seng, 47 tuổi, chủ sở hữu của Công ty Inter Bev Network Sdn Bhd.
Theo cáo trạng, Saifullah đã nhận được số tiền khi hứa với Kong Seng rằng, sẽ giúp doanh nhân này trong việc bảo đảm cho công ty 3 gói thầu không gian sáng tạo, xây dựng thương hiệu và quảng cáo của ngành Du lịch Malaysia tại thị trường Bắc và Đông Á.
Đối với điểm thứ 15, 16, 17 trong lời buộc tội, Saifullah đã đưa ra yêu cầu 20.015 RM và nhận tổng cộng 25.515 RM từ cùng một người để đặt cọc và thanh toán tiền thuê căn hộ cho một đơn vị tại chung cư Vipod Residences, nằm trên đường Jalan Kia Peng, Thủ đô Kuala Lumpur.
Tại điểm buộc tội thứ 18, Saifullah bị cáo buộc đã nhận 232.000 RM từ Kong Seng để giúp đỡ doanh nhân này có được hồ sơ dự thầu.
Cáo trạng cho hay, Saifullah đã phạm tội tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm: Văn phòng Bộ ở Putrajaya, chung cư Vipod Residences và nhiều điểm xung quanh trung tâm Thủ đô, trong khoảng thời gian từ ngày 19/1/2019 đến 29/7/2019.
Có mặt trong phiên xét xử còn có Nurfadziana Abdul Kadir, 28 tuổi, là vị hôn thê của Saifullah. Cô bị cáo buộc tội tiếp tay cho những sai phạm. Tuy nhiên, Nurfadziana cũng đã chối bỏ mọi cáo buộc.
Cụ thể, Nurfadziana bị cáo buộc đã tiếp tay cho Saifullah trong việc nhận 232.000 RM từ Kong Seng.
Mọi cáo buộc đối với cặp đôi này đều chiếu theo Mục 16(a)(B) Luật Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia năm 2009. Theo đó, nếu bị kết án, mức xử phạt có thể lên tới 20 năm tù giam và phạt tiền không dưới 5 lần số tiền đã nhận hối lộ hoặc 10.000 RM, tùy theo mức nào cao hơn.
Trước đề nghị bảo lãnh tại ngoại của 2 bị cáo, Phó Công tố Farah Yasmin Salleh đã phản đối. Bà Salleh cho hay, việc để 2 bị cáo tại ngoại là một rủi ro, vì trước đó, cán bộ điều tra của MACC đã thông tin rằng, cơ quan chống tham nhũng đã gặp khó khăn trong việc truy tìm bị can trong quá trình điều tra.
"Dựa trên điều này, có khả năng cao bị cáo sẽ bỏ trốn và không hợp tác với tòa án... Bên công tố phản đối bất kỳ khoản bảo lãnh nào để 2 người được tại ngoại", bà Salleh nói.
Tuy nhiên, luật sư đại diện cho 2 bị cáo là Md Yunos Shariff cho biết: Ngày 14/8, Saifullah đã chủ động xuất hiện tại Văn phòng MACC và trong bản khai của cơ quan chống tham nhũng không nói rằng thân chủ của anh ta đang trốn chạy hay đã bỏ trốn khỏi MACC.
Thẩm phán Azman sau đó đã cho phép Saifullah được tại ngoại với khoản bảo lãnh 200.000 RM và yêu cầu Saifullah phải nộp hộ chiếu cho tòa án, có báo cáo với Văn phòng MACC vào tuần đầu tiên của mỗi tháng cho đến khi vụ án được xét xử.
Còn Nurfadziana cũng được tại ngoại với khoản bảo lãnh 100.000 RM, kèm theo các điều kiện tương tự như đã nêu với Saifullah.
Vụ án của họ sẽ được tiếp tục đưa ra vào ngày 23/9 tới.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ tổng kết thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã kiến nghị Đảng, Nhà nước nhiều nội dung trọng tâm nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường quản lý Nhà nước, kiện toàn tổ chức bộ máy và thiết lập các cơ chế cần thiết.
H.T
(Thanh tra) - Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý tài chính công, năm 2026, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh triển khai kế hoạch tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan thuộc Thanh tra tỉnh. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm, minh bạch và đúng quy định.
Trí Vũ
B.S
Cảnh Nhật
Trung Hà
Thái Hải
Trí Vũ
Hải Hà
PV
Hoàng Hưng
Thanh Nhung
Bảo San
Cảnh Nhật
T. Minh
Hương Giang - Tú Anh
H.T
Trung Hà
Dương Nguyễn