Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bị đề nghị mức án 8-10 năm tù, ông Tất Thành Cang mong tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ

Minh Quang

Thứ sáu, 14/10/2022 - 22:47

(Thanh tra) - Ông Tất Thành Cang thừa nhận trách nhiệm khi bút phê đồng ý chuyển nhượng dự án Phước Kiển (Nhà Bè) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, nhưng cho rằng, mức án Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị là quá nặng.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm. Ảnh: HY

Ngày 14/10, TAND TP.HCM tiếp tục xử sơ thẩm vụ án ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM), Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận) và 8 đồng phạm liên quan sai phạm chuyển nhượng 32 ha đất dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè và dự án khu dân cư Ven Sông, quận 7.

Tổng thiệt hại từ việc chuyển nhượng đất cả 2 dự án là trên là 735 tỷ đồng. Hai dự án đều do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) quản lý.

Ông Cang bị cáo buộc, đã bút phê đồng ý chuyển nhượng dự án khu dân cư Phước Kiển cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai mà không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, gây thiệt hại 202 tỷ đồng trong tổng số 735 tỷ đồng.

Tiếp tục phần tranh luận, ông Cang khẳng định, việc chuyển nhượng dự án Phước Kiển (Nhà Bè) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, ông không có động cơ cá nhân nào, và không chối bỏ trách nhiệm khi bút phê đồng ý chuyển nhượng.

Ông Cang cho rằng khi phát hiện có sai phạm trong việc chuyển nhượng, thì rất quyết tâm trong việc chỉ đạo xử lý hậu quả. Còn việc phát sinh tiền lãi sau khi hủy hợp đồng chuyển nhượng, ông Cang cho rằng, nằm ngoài mong muốn, ý chí chủ quan của mình.

Về trách nhiệm dân sự, ông Cang cho rằng, đại diện VKS xác định thiệt hại trong việc chuyển nhượng dự án Phước Kiển đã được khắc phục nhưng cơ quan tố tụng vẫn đang kê biên của ông một căn nhà. Ông đề nghị tòa xem xét. “Nếu có thiệt hại, Hội đồng Xét xử cho gia đình gặp thư ký tòa, hướng dẫn nộp tiền khắc phục hậu quả, để ghi nhận là tình tiết giảm nhẹ” - ông Cang nói.

Bên cạnh đó, ông Cang cũng cho rằng mức án VKS đề nghị 8-10 năm tù là quá nặng khi mình có nhiều tình tiết giảm nhẹ như quá trình công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ, có nhiều đóng góp, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Về thời điểm xảy ra vụ án, ông Cang cho rằng giai đoạn 2013 - 2016 nhân sự tại Thành ủy TP.HCM có nhiều biến động, xáo trộn nên phải xử lý nhiều công việc. Công việc quản trị thường trực với một Đảng bộ lớn là rất lớn, thiếu người và trong tình hình an ninh xã hội có nhiều biến động. Bị cáo vừa quán xuyến công việc chung vừa phụ trách thêm nhiều công việc khác như kinh tế Đảng. Trong khi mảng kinh tế đầu tư dàn trải quá nhiều vào các dự án bất động sản, chứng khoán, ngân hàng...

Ông Cang mong Hội đồng Xét xử xem xét đến bối cảnh và tình hình, để có bản án công tâm khách quan cho 10 bị cáo cũng như cá nhân ông.

Nhắc tới ông Phạm Văn Thông (Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM), ông Cang bật khóc. Ông Cang cho rằng, mức án 8 năm tù mà VKS đề nghị đối với ông Thông là quá nặng,  ông xin tòa giảm nhẹ hình phạt, vì quá trình công tác ông Thông luôn hoàn thành nhiệm vụ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Ông Cang mong Hội đồng Xét xử xem xét các điều kiện giảm nhẹ để giảm mức án cho bị cáo Thông và 8 bị cáo còn lại.

Cuối cùng, ông Cang mong tòa xem xét, đánh giá khách quan, nhân văn toàn bộ nội dung vụ án.

Ngày 13/10, VKS nhân dân TP.HCM đề nghị mức án như sau:

- Trần Công Thiện: 15 - 17 năm tù

- Phạm Văn Thông: 13 - 15 năm tù

- Huỳnh Phước Long: 11 - 13 năm tù

- Nguyễn Văn Minh: 9 - 11 năm tù

- Trần Tấn Hải, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Tùng: 6 - 8 năm tù

- Tất Thành Cang: 8 - 10 năm tù

- Nguyễn Hoàng Việt, Phan Thanh Tân: 4 - 5 năm tù

Cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất