Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cảnh Nhật
Chủ nhật, 18/05/2025 - 09:31
(Thanh tra) - Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2024 của UBND tỉnh An Giang cho thấy, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được địa phương thực hiện đồng bộ và hiệu quả, một số vụ việc tham nhũng được xử lý nghiêm. UBND tỉnh tự chấm điểm đạt 72,26/100 điểm.
Theo UBND tỉnh An Giang, công tác PCTN đã được cấp ủy, các cấp, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Ảnh: CN
Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa
Một trong những điểm nổi bật trong công tác PCTN trên địa bàn tỉnh An Giang đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng có sự chuyển biến tích cực, thể hiện rõ hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và được các ngành, địa phương quan tâm thực hiện.
Trong năm 2024, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác PCTN đảm bảo về nội dung theo yêu cầu, trọng tâm là tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác PCTN.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN cũng như kiểm tra, theo dõi việc thực hiện pháp luật về PCTN. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đã ban hành 189 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN trong phạm vi quản lý.
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tiếp tục được quan tâm, tăng cường thực hiện theo kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tại An Giang đã thực hiện 339 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN với 10.925 lượt người tham dự thông qua các hội nghị, họp chi bộ, họp cơ quan, Ngày Pháp luật...
Ngoài ra, thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương và các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị được 57 tin, 149 bài viết, 7 câu chuyện và 2 chuyên mục về PCTN.
Các nội dung về lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN, UBND tỉnh An Giang tự đánh giá đạt 19,8/20 điểm. Điều này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện công tác PCTN.
Đối với việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, UBND tỉnh tự đánh giá đạt 22,19/27 điểm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị mình theo quy định.
Đáng chú ý, việc triển khai các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích luôn được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện trong nội dung kế hoạch công tác PCTN. Trong kỳ đánh giá, chưa phát hiện trường hợp có xung đột lợi ích trong quá trình thực thi nhiệm vụ cần phải xử lý theo quy định.
Khởi tố 3 vụ án, 5 bị can liên quan tham nhũng
Đối với việc phát hiện hành vi tham nhũng, qua giải quyết 14/14 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, trên địa bàn tỉnh An Giang chưa phát hiện vụ việc có hành vi tham nhũng.
Qua tự kiểm tra nội bộ tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên phát hiện một trường hợp có hành vi tự ý nhận tiền thay các đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội khi không có giấy ủy quyền, giữ lại sử dụng cá nhân. Cơ quan có thẩm quyền đã kiến nghị xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm.
Trong kỳ đánh giá, Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh và cấp huyện đã thụ lý, khởi tố 3 vụ, với 5 bị can liên quan đến tham nhũng.
Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới; khởi tố 2 bị can liên quan sai phạm trong việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ việc cho thuê mặt bằng chợ bờ kè, chợ đêm, chợ hoa Tết, bãi giữ xe, với số tiền 482 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự về tội “tham ô tài sản” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Châu Phú; khởi tố 2 bị can liên quan sai phạm gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng.
Tại huyện Châu Phú, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện khởi tố vụ án hình sự về tội “tham ô tài sản” xảy ra tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Phú; khởi tố 1 bị can liên quan sai phạm chiếm dụng tiền của nguồn Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19, với số tiền hơn 170 triệu đồng.
Đối với việc xử lý tham nhũng, qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan tố tụng đã xử lý người có hành vi tham nhũng. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố 27 bị can trong 4 vụ án; Viện Kiểm sát Nhân dân đã quyết định truy tố 27 bị can trong 4 vụ án; Tòa án Nhân dân đã đưa ra xét xử 4 vụ án.
Theo UBND tỉnh An Giang, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực tại địa phương được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong PCTN. Công tác phối hợp thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử được quan tâm, một số vụ việc tham nhũng đã được xử lý nghiêm, tạo được lòng tin của Nhân dân với quyết tâm đấu tranh PCTN của Đảng và Nhà nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Đan Quế
(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên toàn tỉnh.
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Chu Tuấn
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ