Theo dõi Báo Thanh tra trên
Kim Thành
Thứ tư, 28/09/2022 - 20:49
(Thanh tra) - Ngày 28/9, Tòa án nhân dân (TAND) quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng tuyên bà Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền quận Lê Chân mức án 42 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (đứng thứ 2 từ bên phải sang) nguyên Hiệu trưởng, Trường THCS Ngô Quyền. Ảnh: KT
Trong 2 ngày 27 - 28/9, TAND quận Lê Chân đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 2 bị cáo nguyên Hiệu trưởng, nguyên thủ quỹ Trường THCS Ngô Quyền về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điểm c, khoản 2, Điều 358 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Trường THCS Ngô Quyền.
Trên cơ sở các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo nguyên Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hương (51 tuổi) và nguyên thủ quỹ Nguyễn Thị Huế (43 tuổi) của Trường THCS Ngô Quyền, ý kiến của kiểm soát viên và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng Xét xử đã áp dụng vào điểm c, khoản 2, Điều 356; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 41; Điều 54; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị Thu Hương 42 tháng tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Áp dụng điểm c, khoản 2 Điều 356; điểm b, s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 41; Điều 54, Điểu 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Thị Huế 18 tháng tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
TAND quận Lê Chân còn áp dụng hình phạt bổ sung căn cứ vào khoản 4 Điều 356 Bộ luật Hình sự: Cấm bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương đảm nhiệm các chức vụ trong cơ quan Nhà nước trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Cấm bị cáo Nguyễn Thị Huế đảm nhiệm các chức vụ trong cơ quan Nhà nước trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
Vấn đề về dân sự căn cứ vào Điều 48 Bộ luật Hình sự, căn cứ Điều 584, Điều 587 Bộ luật Dân sự buộc các bị cáo liên đới nộp lại số tiền trên 872 triệu đồng đã gây thiệt hại vào ngân sách Nhà nước.
Ngoài ra, Hội đồng Xét xử còn tuyên về phần xử lý vật chứng và án phí đối với các bị cáo.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 28/4, UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, UBND các phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông. Đây là động thái quan trọng nhằm siết chặt công tác quản lý tài sản công, tăng cường phòng ngừa thất thoát, lãng phí trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.
Thanh Nhung
(Thanh tra) - Tại hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát là “thanh bảo kiếm sắc bén” của Đảng, là phương thức bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa và giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước.
Trang Huy
Phương Hiếu
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Thanh Lương
Bùi Bình
Thanh Lương
T.H
Thanh Nhung
Nam Dũng
Nam Dũng