Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 22/10/2019 - 08:21
(Thanh tra)- Cựu Bộ trưởng Y tế Pakistan Saira Afzal Tarar yêu cầu mở cuộc điều tra về thông tin có tham nhũng trong Chương trình xóa sổ bại liệt – một chương trình mà cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm khi Pakistan là 1 trong 3 nước trên thế giới chưa thanh toán được căn bệnh này.
Cựu Bộ trưởng Y tế Pakistan bày tỏ lo ngại về những tin đồn trên mạng xã hội về tham nhũng trong Chương trình xóa sổ bại liệt. Ảnh: AP
Bày tỏ sự lo lắng của mình trước những thông tin trên các kênh truyền thông xã hội cho biết tồn tại tham nhũng trong Chương trình xóa sổ bại liệt, ngày 20/10, bà Saira Afzal Tarar đề nghị, lãnh đạo tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cần nhanh chóng báo cáo và cơ quan điều tra cần vào cuộc một cách công khai đối với việc cựu Chủ nhiệm Chương trình xóa sổ bại liệt bị nghi ngờ tham nhũng.
Tuần trước, Babarl Bin Atta - người đứng đầu Chương trình xóa sổ bệnh bại liệt của Thủ tướng Chính phủ đã từ chức, nhưng tuyên bố, ông vẫn tiếp tục đóng góp vào việc loại bỏ căn bệnh này. Ông cũng cho rằng, trong nhiệm kỳ của mình, đã thực hiện được một số bước tích cực để kiềm chế bệnh bại liệt.
Tuy nhiên, trên phương tiện truyền thông xã hội rộ lên thông tin cho rằng, ông Atta đã bị Thủ tướng Imran Khan sa thải sau khi có những cáo buộc ông đã bổ nhiệm một số vị trí không tuân theo các quy định.
Trong một tuyên bố, cựu Bộ trưởng Y tế Saira Afzal Tarar cho biết, số ca mắc bệnh bại liệt gia tăng là bằng chứng cho thấy không có bất kỳ bước nào được thực hiện để kiểm soát căn bệnh này.
“Tôi yêu cầu cuộc điều tra được tiến hành đối với những người đã đùa giỡn với tương lai con em chúng ta”, bà nói.
Có đến 72 trường hợp mắc bệnh bại liệt đã được báo cáo trong năm nay. Trong đó, 53 ca đến từ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, 8 từ tỉnh Sindh, 6 của Balochistan và 5 của Punjab. Bệnh bại liệt là một bệnh truyền nhiễm cao gây ra bởi virus bại liệt và chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi.
Cùng với Afghanistan và Nigeria, Pakistan là 1 trong 3 quốc gia mà chủng vi rút bại liệt chưa bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Vậy nhưng, nhiều người Pakistan phản ứng tiêu cực với việc tiêm phòng bại liệt. Những phần tử cực đoan lan truyền tin đồn sai lệch rằng, một số trẻ em đã bị nhiễm độc và tử vong vì vắc xin bại liệt, làm dấy lên nỗi sợ hãi cho nhiều người.
Thậm chí, ở phía Tây Bắc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nhiều nhóm người đã đốt cháy trung tâm y tế, chặn đường cao tốc và ném đá vào xe y tế đi qua, nhiều nhân viên y tế bị quấy rối và đe dọa.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Trần Kiên
T.H
T. Minh
T. Minh
Bài và ảnh: Phan Tú
Minh Nghĩa
Đăng Tân
Quang Dân
T.Vân
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
B.S
T.Vân