Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 13/08/2018 - 18:53
(Thanh tra)- "Diễu hành Xanh" (Green March) hay "Cuộc diễu hành của hàng triệu người" (March of the Million) là hoạt động xuống đường thu hút rất đông người dân Dominica đổ ra các ngả đường của Thủ đô Santo Domingo nhằm yêu cầu công lý trong vụ án liên quan công ty xây dựng của Brazil - Odebrecht.
"Diễu hành Xanh" được tổ chức lần 2 để phản đối tham nhũng và sự miễn trừng phạt. Ảnh: Telesurtv
Cuộc diễu hành lớn phản đối Chính phủ tham nhũng và sự miễn hình phạt diễn ra tại Thủ đô của Cộng hòa Dominica ngày 12/8, đòi hỏi công lý được thực thi đối với hơn một chục quan chức nhà nước có liên quan đến vụ án Odebrecht năm 2017.
Những người biểu tình mặc trang phục áo thun màu lá cây đã nhuộm xanh các đường phố của Santo Domingo ngày Chủ nhật. Họ cho rằng, các quan chức và cựu quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ ít nhất 92 triệu USD từ Công ty Odebrecht trong khoảng thời gian từ năm 2001 - 2014 phải bị trừng phạt đích đáng.
Nhà hoạt động chống tham nhũng Franiel Genao nói với hãng truyền hình TeleSUR: "Chúng tôi mệt mỏi với các "chính trị gia" ăn cắp và bọn tội phạm đã xà xẻo tiền của chúng tôi, số tiền lẽ ra phải được đầu tư vào chính sách công, giáo dục, y tế, nhà ở và giải quyết việc làm. Đó là lý do tại sao chúng tôi đứng lên phản đối".
Đây là lần thứ 2 người dân Dominica tiến hành "Diễu hành Xanh". Lần đầu được tổ chức vào ngày 22/1/2017, ngay sau khi vụ bê bối tham nhũng ảnh hưởng rộng khắp khu vực Mỹ Latin - Odebrecht - bị phanh phui.
Trong một tuyên bố được đưa ra bởi Green March, các nhà hoạt động nói rằng, họ muốn các công dân được cam kết thay đổi cơ cấu để dứt khoát loại trừ những quan chức chính trị phạm tội ra khỏi nền kinh tế, công việc kinh doanh, liên minh quân sự của Cộng hòa Dominica, bởi chỗ cho kẻ phạm tội là ở trong tù, chứ không phải trong cơ quan Nhà nước.
Hồi tháng 5/2017, Roberto Rodriguez, cựu Giám đốc Cơ quan cấp nước quốc gia INAPA và 11 quan chức Chính phủ khác của Dominica đã bị bắt và đưa ra tòa vì liên quan đến các khoản hối lộ của công ty xây dựng Brazil trao cho các quan chức Nhà nước để đổi lại các hợp đồng công.
Những người biểu tình hôm 12/8 đại diện tiếng nói cho một nhóm xã hội Dominica, cho rằng chính quyền hiện tại dưới thời Tổng thống Danilo Medina đang bảo vệ các cựu Tổng thống Hipolito Mejia (2000 - 2004) và Leonel Fernandez (1996 - 2000, 2004 - 2012). Họ cáo buộc ông Mejia và Fernandez đã tiến hành các kế hoạch tham nhũng ở cấp cao trong các nhiệm kỳ tổng thống của mình. Các nhà hoạt động chống tham nhũng hô vang khẩu hiệu: "Diễu hành Xanh: Chấm dứt sự miễn trừng phạt" (Green March: For The End of Impunity), yêu cầu chính Tổng thống Medina cũng phải được điều tra về khả năng có hành vi tham nhũng.
Những người đại diện của Green March nói rằng, họ muốn tất cả công quỹ bị đánh cắp bởi các quan chức Chính phủ được thu hồi và bãi bỏ tất cả hợp đồng mà Công ty Odebrecht có được ở Cộng hòa Dominica, kể cả dự án nhà máy nhiệt điện chạy bằng than ở Punta Catalina trị giá 2 tỷ USD đang chuẩn bị hoàn thành trong vài tháng nữa.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Trần Quý
Nam Dũng
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
T.Vân
Trọng Tài - Nguyễn Cường
Hương Giang
Bích Tuệ
Dương Nguyễn
Nhài Nhật
Quang Dân
Lê Hữu Chính