Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 01/06/2018 - 14:55
Ngày 29/5, Quốc hội Zimbabwe đưa ra tối hậu thư yêu cầu cựu Tổng thống nước này Robert Mugabe ra điều trần về việc thất thoát một lượng kim cương trị giá tới 15 tỷ USD.
Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trước đó, mặc dù Quốc hội đã hai lần triệu tập nhưng ông Mugabe đều vắng mặt không rõ lý do.
Ông Mugabe, người vừa buộc phải rời ghế Tổng thống Zimbabwe tháng 11/2017 sau 37 năm cầm quyền, nhiều khả năng sẽ bị truy tố nếu tiếp tục trốn tránh lệnh triệu tập của Quốc hội.
Năm 2016, ông Mugabe, khi đó vẫn đang giữ chức Tổng thống, cho biết Zimbabwe đã mất lượng kim cương trị giá khoảng 15 tỷ USD ở khu mỏ Marange nằm cách thủ đô Harare khoảng 300km về phía Tây.
Ông Mugabe cho rằng sự thất thoát này do tham nhũng trong ngành khai thác kim cương, cũng như hoạt động khai thác của các doanh nghiệp nước ngoài.
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 10/4 vừa qua, Quốc hội nước này cũng đã triệu tập Phó Tổng thống đương nhiệm Kembo Mohadi, người giữ chức Bộ trưởng An ninh thời điểm trên; đương kim Bộ trưởng Tài chính Patrick Chinamasa và cựu Bộ trưởng Công an Augustine Chihuri.
Ngoài ra, tướng công an Godwin Matanga, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Melusi Matshiya và chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Martin Rushwaya cũng nằm trong danh sách triệu tập.
Zimbabwe có trữ lượng kim cương và bạch kim lớn thứ hai thế giới sau Nam Phi.
Theo một cuộc điều tra của Quốc hội Zimbabwe vào năm 2013, có sự khác biệt rõ ràng giữa các số liệu của chính phủ và số liệu do các nhà khai thác mỏ cung cấp trong quá trình khai thác và xuất khẩu kim cương.
Theo TTXVN/VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Hương Giang
Bùi Bình
Nhài Nhật
BTT
Huyền Như
Ngọc Trâm
H.T
Huy Hoàng
Trí Vũ
T.Vân
Thái Hải