Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 25/06/2019 - 06:35
(Thanh tra)- Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã thăm và tham dự Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế “Army-2019” tại Nga.
Nguồn: armyrecognition.com
Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Sergey Shoigu và thừa ủy quyền của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từ ngày 24-27/6, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã thăm và tham dự Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế “Army-2019” tại Liên bang Nga.
Diễn đàn này do Bộ Quốc phòng Nga chủ trì, được tổ chức thường niên từ năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm “Người yêu nước” (cách Moskva khoảng 60km). Với tổng diện tích 200.000m2, đây là một trong những triển lãm vũ khí, trang bị kỹ thuật quốc tế có quy mô lớn trên thế giới.
Trong năm nay, dự kiến sẽ có hơn 1.500 nhà máy và các tổ chức tham gia trưng bày hơn 27.000 mẫu sản phẩm quân dụng và công nghệ tại diễn đàn; Nga mời hơn 130 đoàn quân sự các nước tham dự, trong đó có Việt Nam.
Theo kế hoạch, trong khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra nhiều hoạt động như hội thảo khoa học thực tiễn về kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng, các hoạt động trình diễn thực địa vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm trên, bên lề Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế “Army-2019", Thứ trưởng Quốc phòng Bế Xuân Trường đã làm việc với Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban liên chính phủ Nga-Việt về hợp tác kỹ thuật quân sự, cũng như tiếp xúc làm việc với một số đối tác quan tâm.
Chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Nga đã góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.
Văn Khoa
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Quang Dân
Hòa Bình
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
BTT
Theo TTXVN
Trung Hà
Chu Tuấn - Thế Bình
Bùi Bình
Thu Huyền
Văn Thanh
Đăng Tân