Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 11/06/2018 - 10:33
Theo Đài Sputnik, trả lời phỏng vấn hãng tin RT, chuyên gia phân tích chính trị Alexander Asafov cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump không ký vào thông cáo chung của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) nhằm đánh lạc hướng dư luật khỏi vấn đề đường lối kinh tế bảo hộ của Washington.
Toàn cảnh phiên họp của lãnh đạo các nước G7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chuyên gia Asafov giải thích: "Tổng thống Trump hiểu rằng ông ấy sẽ đối mặt với những cuộc tranh luận nghiêm túc, ví dụ như về việc vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các hiệp định thương mại hay vấn đề gay gắt nhất là những quyết định áp thuế mới đây."
Ông Asafov cho rằng đây là lý do Tổng thống Trump ngay lập tức đề nghị đưa Nga trở lại G7 và sau đó đã cố gắng "thay đổi chương trình nghị sự" của hội nghị.
Theo ông Asafov, việc tránh khỏi những vấn đề gay gắt là không thể nên Tổng thống Trump muốn "phòng vệ" bằng cách đưa ra những cáo buộc của riêng mình./.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Minh Nguyệt
Hương Giang
Nhài Nhật
T.V
Hương Giang
PV
Trần Quý
Đăng Tân
Hương Giang
Hòa Bình
Trần Kiên