Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 22/02/2018 - 14:51
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Cơ quan Biên giới quốc gia Ukraine đã cấm cựu Tổng thống Gruzia, đồng thời là cựu Thống đốc tỉnh Odessa, ông Mikhail Saakashvili, nhập cảnh Ukraine từ nay đến tháng 2/2021.
Cựu Tổng thống Gruzia, đồng thời là cựu Thống đốc tỉnh Odessa, ông Mikhail Saakashvili. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thư ký báo chí Cơ quan Biên giới quốc gia Ukraine Oleg Slobedyan ngày 21/2 xác nhận cựu Tổng thống Gruzia Saakashvili bị cấm nhập cảnh vào Ukraine trong vòng 3 năm. Theo ông Slobedyan, lý do của quyết định trên là ông Saakashvili đã xâm nhập trái phép đường biên giới quốc gia Ukraine vào tháng 9 năm ngoái.
Ông Saakashvili, 50 tuổi, giữ chức Tổng thống Gruzia trong giai đoạn 2004-2013. Sau đó, ông tới Ukraine với vai trò như một đồng minh của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hiện nay. Tháng 5/2015, ông Saakashvili được cấp quốc tịch Ukraine và được bổ nhiệm giữ chức Thống đốc tỉnh Odessa. Tháng 12 cùng năm đó, ông đã tự hủy bỏ quốc tịch Gruzia. Tới tháng 7/2017, khi vị cựu Tổng thống Gruzia này đang ở Mỹ, Tổng thống Poroshenko đã tước quốc tịch của ông. Trước đó ít ngày, ông cũng đã từ chức Thống đốc tỉnh Odessa.
Đến tháng 9/2017, nhân vật này với sự hỗ trợ của những người ủng hộ đã xâm nhập lãnh thổ Ukraine bất hợp pháp và bị cáo buộc vượt biên trái phép. Ngay sau đó, ông đã nộp đơn xin cấp quy chế công dân Ukraine, song bị từ chối. Mới đây, ngày 12/2, ông Saakashvili đã bị bắt giữ tại Kiev, sau đó bị trục xuất sang Ba Lan. Ông hiện được cấp giấy phép tạm trú tại Hà Lan - nơi cư trú hiện nay của vợ ông, song chính trị gia này tuyên bố sẽ không từ bỏ nỗ lực quay lại Ukraine./.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên