Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trung Quốc tăng cường hành động ngăn chặn thiệt hại từ chiến tranh thương mại với Mỹ

Thứ hai, 30/09/2019 - 12:46

(Thanh tra) - Trung Quốc đang nỗ lực đẩy mạnh hành động để bảo vệ nền kinh tế quốc gia khỏi những thiệt hại ngày càng gia tăng từ chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, trước khi những cuộc đàm phán mới nhằm giải quyết tranh chấp diễn ra vào tháng tới.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết, vào ngày Chủ nhật (29/09), một số hoạt động điều chỉnh được thực hiện để chống lại nền kinh tế đang dần suy giảm và cũng để đảm bảo rằng khu vực kinh tế vẫn có “tính thanh khoản đầy đủ”.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Weibo, PBOC cho biết Trung Quốc sẽ “tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ cẩn trọng và tăng cường sức mạnh của các biện pháp chống chu kỳ”.

Cam kết của PBOC được đưa ra trong bối cảnh Phó Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Wang Shouwen, nói rằng Bắc Kinh sẽ mở cửa thêm nhiều khu vực kinh tế hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Wang cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ cử Liu He, nhà ngoại giao hàng đầu và đồng thời là Phó Thủ tướng, chủ trì các cuộc đàm phán với Mỹ vào đầu tháng Mười tới.

Những cuộc hội đàm trên sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần để kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Dữ liệu kinh tế gần đây đã chỉ ra rằng nền kinh tế Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nặng nề từ lệnh áp đặt thuế quan của Washington lên hơn nửa lượng hàng hóa nước này xuất khẩu sang Mỹ. Tăng trưởng sản lượng của nhà máy đạt mức thấp nhất trong 17 năm qua và doanh số ô tô cũng sụt giảm suốt 14 tháng trong 15 tháng vừa rồi.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Zhong Shan, nói trong một cuộc họp báo diễn ra ở Bắc Kinh hôm Chủ nhật (29/09) rằng tranh chấp thương mại đang gây ra những thách thức chưa từng có.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời khẳng định vào tuần trước rằng Trung Quốc muốn thực hiện một thỏa thuận thương mại “rất tệ”, và rằng điều đó sẽ đến sớm hơn cả những gì mà các thị trường dự đoán. Tuy nhiên, Washington cũng đang cân nhắc đặt ra một số hạn ngạch mới đối với các khoản đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc.

Theo những nhân viên trong nội bộ Chính phủ, điều này có thể bao gồm cả việc ngăn chặn những công ty Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Không chỉ vậy, họ còn đang xem xét hạn chế khả năng sử dụng các quỹ hưu trí của Chính phủ Mỹ để đầu tư vào thị trường Trung Quốc. Cổ phiếu của Alibaba, công ty thương mại điện tử Trung Quốc, đã sụt giảm 5% vào tối thứ Sáu (27/09), sau khi kế hoạch trên được công bố.

Viễn cảnh các công ty Trung Quốc bị cấm hoạt động trên các sàn giao dịch của Mỹ đã rung lên hồi chuông báo động tới Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, cảnh báo rằng động thái trên có thể gây ra những hệ lụy khôn lường cho các nhà đầu tư.

“Một đặc tính quan trọng ở thị trường vốn của chúng tôi đó là việc mang đến quyền tiếp cận không bị phân biệt đối xử và công bằng tới những công ty có đủ điều kiện tham gia. Đó là nghĩa vụ theo luật định của tất cả các sàn giao dịch ở Mỹ, nhằm tạo ra một thị trường sôi động và đem lại cơ hội đầu tư đa dạng cho các nhà đầu tư Mỹ”.

Thu Uyên (Theo The Guardian)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm