Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 12/10/2018 - 15:32
Ông Vương Tam Vận, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cam Túc, ngày 11/10 đã bị xét xử tại một tòa án ở thành phố Trịnh Châu, Tây Bắc Trung Quốc với cáo buộc lợi dụng chức vụ để trục lợi.
Ông Vương Tam Vận tại phiên tòa. (Nguồn: qq.com)
Các công tố viên cho biết những vi phạm pháp luật của ông Vương Tam Vận đã được thực hiện khi ông đảm nhiệm những vị trí trong chính phủ và tổ chức đảng từ năm 1993-2017, trong đó có thời gian ông là Phó Bí thư tỉnh Qúy Châu, Chủ tịch tỉnh An Huy và Bí thư tỉnh Cam Túc.
Ông Vương Tam Vận cũng từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Y tế cộng đồng thuộc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội).
Theo phán quyết, ông Vương đã trực tiếp hoặc thông qua các quan chức chính phủ khác giúp đỡ cho một số cá nhân và công ty trong nhiều lĩnh vực như mua cổ phần ngân hàng, các hợp đồng dự án và bán chức vụ.
Theo đó, ông Vương sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã phạm tội nhận hối lộ trị giá 66,86 triệu nhân dân tệ (tương đương 9,65 triệu USD).
Ông Vương Tam Vận đã nhận tội sau khi những bằng chứng được công bố.
Theo VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Bùi Bình
Minh Tân - Hữu Chính
Đăng Tân
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
PV
Chu Tuấn
Thu Huyền
Thanh Giang
BTT
B.S