Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 22/12/2018 - 16:32
(Thanh tra) - Triều Tiên sẽ không từ bỏ ý định phát triển vũ khí hạt nhân cho đến khi Mỹ xóa bỏ “mối đe dọa hạt nhân” của riêng mình, theo một bài nhận định được đăng trên Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA).
Mỹ và Triều Tiên gần đây đang cùng rơi vào thế bế tắc khi đàm phán về việc Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa như thế nào để đổi lấy sự nới lỏng các lệnh trừng phạt.
Vào ngày 12 tháng 6 ở Singapore, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một cam kết thực hiện các kế hoạch phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, sáu tháng sau đó, các cuộc đàm phán đã bị ngừng trệ và những chỉ trích từ phía Triều Tiên đối với Mỹ ngày càng nghiêm trọng hơn, dù đôi khi Bình Nhưỡng vẫn dành nhiều lời khen cho ông Trump.
Các nhận định xung quanh vấn đề này đều nhất trí rằng trở ngại trong các cuộc đàm phán trên chính là lực lượng quân đội Mỹ đang đóng ở Hàn Quốc và giúp đỡ nước này bằng sức mạnh hạt nhân của mình. Chính vì vậy, nếu Mỹ muốn đẩy mạnh hoạt động phi hạt nhân hóa của Bán đảo Triều Tiên thì sẽ phải tính đến việc loại bỏ tất cả các mối đe dọa hạt nhân từ “không chỉ ở phía Bắc mà còn cả phía Nam và những vùng lân cận khác”.

Triều Tiên đã nhiều lần từ chối lời kêu gọi đơn phương phi hạt nhân hóa của Mỹ và gọi các yêu cầu của Washington là “ảo tưởng”.
Các chuyên gia cho rằng nếu Triều Tiên từ bỏ các vũ khí hạt nhân thay vì hướng đến phi hạt nhân hóa thì việc này sẽ biến Triều Tiên thành một quốc gia “không phòng thủ”, nơi mà “sự cân bằng giữa các sức mạnh chiến lược hạt nhân bị phá bỏ” và “khủng hoảng chiến tranh hạt nhân sẽ bùng nổ”.
KCNA kêu gọi Mỹ áp dụng các biện pháp mà phía Triều Tiên đã yêu cầu Washington. Những điều này không khó để cam kết và thực hiện, trong số đó có việc chấm dứt “chính sách thù địch” của Mỹ và tạm dừng các lệnh trừng phạt đầy bất công.
Tuy nhiên, ông Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã từ chối các đề nghị từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên rằng Mỹ cần phải gỡ lệnh trừng phạt cho đến khi tiến trình thực hiện phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên có những bước chuyển mạnh mẽ hơn.
Không chỉ vậy, Mỹ cũng không chấp nhận các đề xuất đối với việc giảm các hoạt động quân sự trong khu vực như một phần của thỏa thuận với Bình Nhưỡng, dù ông Trump đã tuyên bố rằng ông có kế hoạch tạm dựng các cuộc tập trận quân sự lớn với Hàn Quốc tại khu vực này.
Hồi đầu tháng 12, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng cả hai bên cần phải tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lần hai vào năm sau bởi Triều Tiên đã không thực hiện các cam kết của mình.
Ngoài ra, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Robert Palladino cho biết Mỹ vẫn tự tin về việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa, và rằng Mỹ mong đợi nhiều vào “các cam kết mà Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump đã ký”.
Thu Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Thanh Lương
Bùi Bình
Thanh Lương
T.H
Thanh Nhung
Nam Dũng
Nam Dũng