Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 07/09/2018 - 14:03
(Thanh tra)- Reuters đưa tin, cảnh sát liên bang Brazil đã đề xuất với các công tố viên về việc Tổng thống Michel Temer dính líu các cáo buộc nhận hối lộ và rửa tiền.
Tổng thống Brazil Michel Temer phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Johannesburg, Nam Phi ngày 26/7/2018. Ảnh: REUTERS
Theo một công văn từ cảnh sát liên bang Brazil, cơ quan này đã thực hiện cuộc điều tra liên quan đến 10 triệu reais (2,41 triệu USD), một phần trong số tiền bất hợp pháp của Đảng Dân chủ Brazil bị cho là nhận từ công ty xây dựng Odebrecht vào năm 2014.
Công ty Odebrecht đã thực hiện chuyển khoản tiền này vào năm 2014, khi ông Temer còn là Phó Tổng thống.
Văn phòng của ông Temer cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản rằng, Tổng thống không làm gì sai và các khoản tiền nhận được từ Odebrecht là các khoản quyên góp hợp pháp cho chiến dịch.
Trước đó, hồi tháng 3, Tổng Công tố Brazil Raquel Dodge yêu cầu ông Temer phải được điều tra bất kể việc Hiến pháp nước này bảo vệ ông không bị xét xử vì các tội phạm phải trước khi ông trở thành Tổng thống.
Văn bản của cảnh sát còn chỉ ra rằng, Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Wellington Moreira Franco và Chánh Văn phòng Nội các Eliseu Padilha cũng liên quan đến vụ việc; đồng thời yêu cầu 2 quan chức này phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.
Văn phòng của Tổng Công tố Dodge chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về việc liệu Tổng Công tố có quyết định hành động theo yêu cầu từ phía cảnh sát về các cáo buộc tham nhũng của ông Temer hay không.
Tổng thống Temer trước đó đã phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, nhưng năm ngoái, Quốc hội đã đứng ra ngăn chặn các cáo buộc này. Tuy nhiên, khi ông Temer kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào ngày 1/1 tới, ông có thể vẫn phải đối mặt với các cáo buộc mà Quốc hội đã ngăn chặn và các cáo buộc mới được đưa ra chống lại ông trong thời gian ông còn đương chức.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
PV
Phúc Anh
Nhóm PV
Hương Giang
PV
T.Vân
Lan Hương
Hoàng Hưng
Phú Đức
Nguyễn Thanh
B.S
Thanh Giang