Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 18/05/2018 - 06:34
(Thanh tra)- Tổng thống Philipines Rodrigo Duterte vừa yêu cầu 2 quan chức cấp cao trong Chính phủ từ chức, nếu không họ sẽ bị sa thải.
Chống tham nhũng là một trong những chiến dịch hàng đầu của chính quyền Tổng thống Duterte. Ảnh: Manila Times
Trong một thông tin ngắn, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Harry Roque Jr. cho biết, ông Duterte đã yêu cầu Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Moslemen Macarambon Sr. và Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công trình Công cộng và Đường cao tốc (DPWH) Tingagum Umpa từ chức vì liên quan đến những cáo buộc tham nhũng.
“Cuộc điều tra được thực hiện bởi Ủy ban Chống tham nhũng của Tổng thống (PACC) chỉ ra rằng, Macarambon thường xuyên can thiệp thay mặt cho những kẻ bị tình nghi buôn lậu vàng và các đồ trang sức quý khác tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. Tương tự, Umpa đã được khuyên nên chủ động từ chức vì một cuộc điều tra của DPWH chỉ ra rằng, ông đã lạm dụng quyền lực và có thể có hành vi tham nhũng", ông Roque tiết lộ, đồng thời cho biết thêm, DPWH có được các chứng cứ trong việc Umpa, người được giao tới Khu tự trị Hồi giáo Mindanao, bị cáo buộc đã yêu cầu các nhà thầu trong khu vực một tỷ lệ phần trăm nhất định từ các dự án của họ.
Người phát ngôn của Tổng thống cũng nói thêm rằng, nhiều quan chức có thể bị sa thải ngay sau khi PACC có trong tay khoảng 400 đơn khiếu nại từ Phó Tổng thư ký về các vấn đề pháp lý.
Chống tham nhũng là một trong những chiến dịch hàng đầu của chính quyền Tổng thống Duterte. Vài ngày trước khi tuyên thệ nhậm chức, ông Duterte đã nói rằng, ông sẽ sa thải các quan chức Chính phủ ngay khi có thông tin về tham nhũng.
Ông đã nhanh chóng thực hiện điều này kể từ tháng 6/2016, khi một số quan chức bị cáo buộc có quá nhiều chuyến công du nước ngoài và liên quan tham nhũng.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Quang Dân
Lê Hữu Chính
Đăng Tân
Dương Nguyễn
Hương Giang
Bùi Bình
Nhài Nhật
BTT
Huyền Như
Ngọc Trâm
H.T