Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 26/12/2019 - 20:54
Tổng thống Salih cho hay vì Hiến pháp không cho ông quyền từ chối người được bổ nhiệm cho chức vị Thủ tướng, nên ông sẵn sàng trình đơn từ chức cho Quốc hội.
Tổng thống Barham Salih. (Nguồn: Reuters)
Theo Reuters, Tổng thống Iraq Barham Salih ngày 26/12 đã từ chối chỉ định ứng cử viên thuộc một khối nghị sỹ được Iran hậu thuẫn làm thủ tướng.
Tổng thống Barham Salih cũng cho biết ông muốn từ chức hơn là bổ nhiệm một ai đó vào vị trí mà sẽ bị những người biểu tình phản đối.
Trong một tuyên bố, ông Salih cho hay vì Hiến pháp không cho ông quyền từ chối người được bổ nhiệm cho chức vị Thủ tướng, nên ông sẵn sàng trình đơn từ chức cho Quốc hội.
Những cuộc biểu tình lớn đã diễn ra ở Iraq kể từ ngày 1/10 và những người biểu tình, hầu hết là thanh niên, đang đòi hỏi một sự xem xét toàn bộ hệ thống chính trị mà họ cho là vô cùng tham nhũng và khiến hầu hết người dân Iraq ở trong tình trạng nghèo đói. Những cuộc biểu tình đã khiến hơn 450 người thiệt mạng.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
PV
PV
Trần Quý
Thư Kỳ
Minh Tân
Văn Thanh
Thanh Nhung
Thanh Lương
Đan Quế
Minh Anh
Trần Kiên