Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 07/06/2018 - 21:28
(Thanh tra)- Ngay sau thông tin Thủ tướng Ukraine chính thức đề nghị Quốc hội cách chức Bộ trưởng Tài chính, vị Bộ trưởng này đã có phát ngôn cho rằng, mình đã bị ép phải chọn giữa tham nhũng và từ chức.
Bộ trưởng Tài chính Ukraine Oleksandr Danylyuk nói chuyện với một nhà báo của Reuters trong buổi phỏng vấn ở London, Anh ngày 5/7/2017. Ảnh: REUTERS
Hãng Reuters đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Oleksandr Danylyuk ngày 6/6 cho biết, ông đã được yêu cầu phải lựa chọn giữa việc ủng hộ một kế hoạch cung cấp tiền mặt cho các nhà lập pháp hay từ bỏ vị trí của mình. Kế hoạch này, theo ông Danylyuk mô tả, là một kiểu "tham nhũng chính trị".
Ông Danylyuk cho biết, ông đã chịu áp lực rất lớn trong việc hỗ trợ một chương trình dành cho các tiểu ban phát triển kinh tế, xã hội ở các vùng miền của Ukraine.
“Giải nghĩa chương trình này là sự phân phối tiền cho các dự án của... các nhà lập pháp", ông Danylyuk bày tỏ, đồng thời cho biết, sự tham nhũng chính trị này được biết đến với tên gọi "tam giác mạch" (buckwheat).
Sự ám chỉ "tam giác mạch" có liên quan tới hành vi hối lộ các cử tri bằng thực phẩm hoặc những thứ khác trong các chiến dịch bầu cử.
Ông Danylyuk đã đưa ra phát ngôn trên ngay sau khi Thủ tướng Volodymyr Groysman yêu cầu Quốc hội cách chức ông sau một cuộc tranh luận giữa 2 bên. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn chưa bỏ phiếu thông qua vấn đề này.
Theo Thủ tướng Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Alexandr Danilyuk đã "có những hành động không thích hợp để tiếp tục giữ cương vị thành viên Chính phủ", "phát tán thông tin xuyên tạc trong các đối tác quốc tế".
Ông Danilyuk giữ chức Bộ trưởng Tài chính Ukraine từ ngày 14/4/2016. Bất đồng giữa Thủ tướng Groysman và Bộ trưởng Danylyuk nảy sinh từ khi Thủ tướng Groysman từ chối ứng cử viên do ông Danylyuk đề cử giữ chức Thứ trưởng phụ trách chính sách thuế.
Ông Danilyuk cho rằng, Thủ tướng Groysman tìm cách bổ nhiệm người thân tín của mình giữ chức vụ này và đã gửi thư cho đại sứ các nước Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 để trình bày việc này.
Trong khi đó, Ukraine đang tìm cách thuyết phục các đối tác cho vay quốc tế giải ngân cho nước này thêm một đợt nữa trong khuôn khổ chương trình viện trợ trị giá 17,5 tỷ USD đang bị đình trệ. Ukraine cũng đang đàm phán với EU để có thêm viện trợ kinh tế.
Thủ tướng Groysman cho rằng những hành động của ông Danylyuk có thể gây phương hại tới kết quả đàm phán với EU.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Văn Thanh
Minh Nguyệt
Văn Thanh
Văn Thanh
PL-BĐ
Hải Hà
Thanh Hoa
Minh Nguyệt
Trung Hà
PV
Phúc Anh