Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 10/04/2018 - 16:49
Theo tờ Straitstimes, Tòa án tối cao Malaysia ngày 9/4 đã ra phán quyết khẳng định không có bằng chứng buộc tội Quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (gọi tắt là 1MDB) làm mất 3,7 tỷ USD.
(Nguồn: Bloomberg)
Phán quyết của tòa còn cho rằng không có bằng chứng buộc tội các thành viên ban lãnh đạo của công ty có các hành động sai trái.
Thẩm phán Nik Hasmat Nik Mohamad cho biết Tổng chưởng lý và Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) trước đó đã tuyên bố rằng Thủ tướng Najib Razak không liên quan đến bê bối của Quỹ 1MDB.
Thẩm phán Nik Hasmat Nik Mohamad đưa ra phán quyết này sau khi thụ lý đơn của Thủ tướng Najib cùng 13 lãnh đạo của Quỹ 1MDB, trong đó phủ nhận cáo buộc của cựu nghị sỹ Mohamad Ezam Mohd Nor về việc quỹ này làm mất 3,7 tỷ USD và các thành viên ban lãnh đạo công ty phải chịu trách nhiệm về việc này.
(VIETNAM+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Trần Quý
Nam Dũng
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
T.Vân
Trọng Tài - Nguyễn Cường
Hương Giang
Bích Tuệ
Dương Nguyễn
Nhài Nhật
Quang Dân
Lê Hữu Chính