Theo dõi Báo Thanh tra trên
Theo Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)
Thứ ba, 27/10/2020 - 09:00
Các quốc gia châu Âu như Séc, Na Uy và Bỉ đều phải tăng cường siết chặt các biện pháp phòng chống dịch trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng xấu đi.
Điều trị cho bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 8 giờ sáng ngày 27/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 43.769.605 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.164.228 ca tử vong. Số trường hợp được điều trị khỏi bệnh là 31.162.087 người.
Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với 231.037 trường hợp tử vong trong tổng số 8.961.851 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 119.535 ca tử vong trên 7.945.888 ca bệnh, Brazil đứng thứ 3 với 157.451 ca tử vong trong số 5.411.550 bệnh nhân.
Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh tại Cộng hòa Séc đang xấu đi bất chấp các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt được đưa ra. Chính phủ Séc đã ban hành lệnh giới nghiêm ban đêm từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, có hiệu lực từ ngày 28/10 tới.
Chính phủ Séc sẽ triệu tập một cuộc họp bất thường vào 27/10 để yêu cầu Hạ viện phê chuẩn việc kéo dài tình trạng khẩn cấp đến tháng 12/2020. Đến nay, Séc ghi nhận tổng cộng 268.370 ca mắc, trong đó 2.365 ca tử vong.
Trong khi đó, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cũng thông báo sẽ áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn để chống sự lây lan của COVID-19 sau khi số ca nhiễm gia tăng ở nước này trong thời gian gần đây, trong đó siết chặt quy định về các cuộc tụ tập riêng tư.
Chính phủ Na Uy cũng cho biết họ sẽ chấm dứt những ngoại lệ đối với các quy định cách ly dành cho người lao động nước ngoài tới làm việc tại nước này. Theo Thủ tướng Solberg, từ ngày 31/10 tới, tất cả người lao động nước ngoài tới Na Uy đều phải cách ly trong 10 ngày. Đến nay, Na Uy ghi nhận tổng cộng 18.342 ca mắc COVID-19, trong đó có 279 trường hợp tử vong.
Tại Bỉ, dù rất muốn trẻ em không bị ảnh hưởng bởi tác động của đại dịch COVID-19, song các trường học ở nước này buộc phải kéo dài thời gian nghỉ lễ và thực hiện dạy học từ xa đối với các cấp trung học, trước sự bùng phát mạnh của COVID-19 dẫn đến nguy cơ quá tải tại các bệnh viện.
Nhằm ngăn chặn đà lây nhiễm của COVID-19, các bậc học cấp 2 và cấp 3 tại vùng nói tiếng Pháp buộc phải thực hiện dậy học từ xa giống như bậc đại học, cho dù trước đó Chính phủ Bỉ chủ trương tất cả trẻ em cần phải được tới trường.
Giới chức Bỉ hy vọng việc kéo dài thời gian nghỉ lễ thêm 3 ngày sẽ cho phép giảm được đà lây nhiễm COVID-19, bởi trước đó, nhiều lớp học đã buộc phải nghỉ học do các giáo viên bị nhiễm bệnh.
Tại châu Á, sáng 27/10, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 16 ca mắc trong ngày 26/10, giảm so với con số 20 ca một ngày trước, và không có thêm ca tử vong nào. Đến nay, nước này công bố tổng cộng 85.826 ca mắc, trong đó có 4.634 ca tử vong.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh thế giới vẫn có thể kiểm soát dịch COVID-19 ngay cả ở những nơi đang bùng phát dịch bệnh, đồng thời kêu gọi các nước không nên từ bỏ cuộc chiến chống đại dịch./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Văn Thanh
Theo chinhphu.vn
Theo TTXVN
T. Minh
Thiên Tâm
Trí Vũ
Trọng Tài
Đăng Tân
Trần Quý
Hòa Bình
Trọng Tài
Đan Quế