Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 06/08/2018 - 20:26
(Thanh tra)- Chưa đầy 1 tháng sau các cuộc biểu tình ở Iraq phản đối dịch vụ công yếu kém, đặc biệt là cắt điện liên miên, tham nhũng tràn lan, cuối tuần qua, cư dân ở các vùng phía Nam Iraq lại tổ chức xuống đường.
Người biểu tình hô khẩu hiệu phản đối tham nhũng, cắt điện tại thành phố Basra hôm 5/8/2018. Ảnh: AFP
Người dân Iraq bày tỏ sự tức giận trước sự quản lý yếu kém của chính quyền trung ương, tình trạng mất điện diễn ra liên tục, khiến họ không thể chịu đựng nổi và cùng nhau đổ ra nhiều ngả đường của các thành phố Nam Iraqi trong ngày 5/8.
Tại thành phố Samawah, người dân đã tổ chức biểu tình trong hơn 1 tuần, phản đối những vụ việc họ cho là đã chiếm đoạt hàng tỷ USD từ ngân sách Nhà nước trong vài năm qua.
Không có báo cáo về các cuộc đụng độ, nhưng tính tới nay, tổng cộng đã có 14 người thiệt mạng kể từ khi bắt đầu các cuộc biểu tình hồi tháng 7 .
Những cuộc biểu tình dân sự ở Iraq không có dấu hiệu giảm bớt, mặc dù chính quyền Baghdad đã cam kết bơm hàng tỷ USD cho khu vực phía Nam vốn giàu nguồn năng lượng.
Biểu tình chống tham nhũng thậm chí được tổ chức ở Quảng trường Tahrir - trung tâm của Thủ đô Baghdad, nhưng sau đó nhóm biểu tình mỏng dần còn chỉ khoảng vài chục người.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tới thăm và làm việc tại thành phố Basra vào tháng trước để giúp khôi phục lại sự bình tĩnh trong cộng đồng người dân nơi đây, ông hứa sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để chống lại những kẻ xâm nhập và đuổi họ theo luật định.
Trước đó, ngày 29/7, Thủ tướng Iraq cũng đã miễn nhiệm Bộ trưởng Điện lực Qassem al-Fahdawi al-Abadi theo yêu cầu của những người biểu tình.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang