Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 30/07/2019 - 16:03
Truyền thông Pháp cho rằng từ năm 2018, ông Ghosn đã bắt đầu xúc tiến chuyển nơi đóng thuế sang Thụy Sĩ - quốc gia có chế độ thuế ưu đãi người giàu.
Cựu Chủ tịch công ty Nissan Motor - ông Carlos Ghosn. (Nguồn: Getty Images)
Các công tố viên Thụy Sĩ ngày 29/7 cho biết họ đã hỗ trợ phía Nhật Bản điều tra cựu Chủ tịch công ty Nissan Motor - ông Carlos Ghosn - người bị truy tố về sai phạm tài chính nguyên tắc và lạm dụng tín nhiệm.
Theo một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp và Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ, các công tố viên Tokyo đã yêu cầu phía Thụy Sĩ hỗ trợ trong các cuộc điều tra vào ngày 14/1 và yêu cầu này đã được chuyển đến các công tố viên của thành phố Zurich vào ngày 8/3 sau một cuộc điều tra sơ bộ.
Thành phố Zurich của Thụy Sĩ là nơi nhiều tổ chức tài chính châu Âu và Mỹ đặt trụ sở, cũng như có nhiều ngân hàng tư nhân và ngân hàng đầu tư cho tầng lớp giàu có. Tuy các công tố viên Zurich không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điều tra đang diễn ra, song nhiều ý kiến cho rằng họ đang kiểm tra các tài khoản ngân hàng liên quan ông Ghosn, trong bối cảnh các công tố viên Tokyo đang lần theo các khoản chi tiêu của Nissan và Renault SA ở châu Âu và Trung Đông.
Truyền thông Pháp cho rằng từ năm 2018, ông Ghosn đã bắt đầu xúc tiến chuyển nơi đóng thuế sang Thụy Sĩ - quốc gia có chế độ thuế ưu đãi người giàu.
Ông Carlos Ghosn là người đứng đầu liên minh sản xuất ôtô gồm hãng Renault của Pháp và hai hãng Nissan, Mitsubishi của Nhật Bản. Ông được xem là nhân vật quyền lực nhất nhì ngành ôtô Nhật Bản khi từng giữ vai trò quan trọng giúp Nissan vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế trong thập niên 90 của thế kỷ trước, cũng như hỗ trợ hãng chế tạo ôtô Mitsubishi chống chọi với thời kỳ kinh doanh giảm sút sau khi hãng này bị cáo buộc làm giả số liệu về chỉ số tiêu thụ nhiên liệu.
Ông bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 19/11/2018 với các cáo buộc liên quan việc hoãn kê khai khoản thu nhập khoảng 80 triệu USD và che giấu khoản tiền này trong các văn bản chính thức gửi cổ đông, cũng như cố ý chuyển các khoản thua lỗ cá nhân để Nissan gánh chịu và sử dụng các quỹ của công ty để chi trả cho doanh nhân Khaled al-Juffali, người Saudi Arabia.
Các công tố viên cho rằng từ cuối năm 2015 đến giữa năm 2018, ông Ghosn đã rút tổng cộng 15 triệu USD từ các quỹ của Nissan. Ông đã bị cách chức Chủ tịch của Nissan cũng như các đối tác Renault SA và Mitsubishi Motors sau khi bị bắt lần đầu hồi tháng 11/2018.
Phiên tòa xét xử ông Ghosn sẽ được hoãn đến năm 2020, thay vì diễn ra vào tháng 9 tới như dự kiến trước đó. Nhà tài phiệt 65 tuổi hiện đã được tại ngoại để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử sắp tới.
Ông Ghosn đang đối mặt với nhiều tội danh về sai phạm tài chính, trong đó bao gồm kê khai gian lận về tiền lương và lạm chi ngân sách hoạt động của hãng Nissan cho các mục đích cá nhân. Đến nay, cựu Chủ tịch Nissan vẫn luôn bác bỏ các cáo buộc mà ông phải đối mặt./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thái Minh
TS.Triệu Thị Thu, Trường Cán bộ Thanh tra
Văn Thanh
Thu Huyền
Phú Đức
Phúc Anh
Quang Dân
Bùi Bình
Phú Đức
Giang Sơn
Hải Hà
Hoàng Hưng