Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 14/06/2018 - 18:32
(Thanh tra)- Hôm 12/6, Thượng nghị sĩ Joshua Dariye đã bị kết án 14 năm tù vì tham ô 1,2 tỷ Naira (3,3 triệu USD) tiền công vào những năm 1999-2007, khi ông là Thống đốc bang Plateau.
Joshua Dariye - Cựu Thống đốc bang Plateau, Nigeria. Ảnh: Internet
14 năm tù là bản án tối đa của 2 tội: Lạm dụng tín nhiệm và tham ô công quỹ theo Luật Hình sự Nigeria.
Bà Adebukola Banjoko - Thẩm phán Tòa án Tối cao cho biết, ông Dariye đã phạm ít nhất 15 trong số 23 tội mà Chính phủ cáo buộc ông, bao gồm chuyển 222.000 USD công quỹ cho Đảng Dân chủ Nhân dân và 270.000 USD cho một số công ty khác cùng sự tham gia của những chính trị gia hàng đầu.
Vào tháng trước, Tòa án Tối cao ở Thủ đô Abuja cũng đã kết án cựu Thống đốc bang Taraba, Jolly Nyame 14 năm tù vì hành vi lạm dụng tín nhiệm và chiếm đoạt 1,64 tỷ Naira (4,5 triệu USD) của Nhà nước.
Đây là những cột mốc lớn cho cuộc “thập tự chinh” chống tham nhũng của Nigeria được Tổng thống Muhammadu Buhari tiến hành. Tổng thống Buhari xác định tham nhũng là mối đe dọa lớn đối với sự phát triển của châu Phi, cản trở tính dân chủ và luật pháp của các nước trong khu vực.
Việt Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Minh Nguyệt
Hương Giang
Nhài Nhật
T.V
Hương Giang
PV
Trần Quý
Đăng Tân
Hương Giang
Hòa Bình
Trần Kiên