Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 02/04/2019 - 20:09
Cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko, người về thứ 3 trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước này diễn ra hôm 31/3 vừa qua, đã cáo buộc đương kim Tổng thống Ukraine Poroshenko gian lận kết quả bầu cử.
Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko. (Nguồn: neweasterneurope)
Phát biểu họp báo, bà Tymoshenko cho rằng ông Poroshenko, người đứng thứ hai trong cuộc bầu cử nói trên với số phiếu cao hơn chỉ gần 2 điểm phần trăm so với bà Tymoshenko, đã làm sai lệch kết quả bầu cử.
Tuy nhiên, bà Tymoshenko khẳng định sẽ không khiếu nại kết quả bầu cử vì bà cho rằng các tòa án nước này đều đặt dưới sự kiểm soát của ông Poroshenko.
Bà Tymoshenko từng dẫn đầu trong các cuộc thăm dò vài tháng trước khi cuộc bầu cử diễn ra.
Với gần 99% số phiếu được kiểm, ứng cử viên Volodymyr Zelensky, lãnh đạo đảng "Người phục vụ nhân dân," giành được hơn 30% số phiếu ủng hộ.
Điều này có nghĩa ông Zelensky và Tổng thống Poroshenko sẽ cạnh tranh với nhau tại vòng 2, dự kiến diễn ra trong tháng Tư này.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình
Sao Lê
Phương Hiếu
Văn Thanh - Tiến Anh
Chu Tuấn
Đông Hà