Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 02/05/2019 - 20:12
Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã mở 32 cuộc điều tra về cáo buộc có sự bất thường trong các cuộc bầu cử địa phương tại thành phố Istanbul hồi cuối tháng 3.
Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra cuộc bầu cử địa phương tại Istanbul. (Nguồn: TRT World)
Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/5 đưa tin các công tố viên nước này đã mở 32 cuộc điều tra về cáo buộc có sự bất thường trong các cuộc bầu cử địa phương tại thành phố Istanbul hồi cuối tháng 3 vừa qua.
Theo nguồn tin trên, các cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc về nghi vấn gian lận bầu cử tại các quận Maltepe, Kadikoy và Atasehir. Cơ quan điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập hơn 100 quan chức tại các điểm bầu cử để thẩm vấn. Những nhân vật này bị tình nghi vi phạm luật bầu cử và có sai phạm trong quá trình kiểm phiếu.
Trong cuộc bầu cử địa phương hồi cuối tháng 3 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, đảng Công lý và Phát triển cầm quyền giành chiến thắng tại hầu hết các địa phương trên toàn quốc, song lại đánh mất thủ đô Ankara và thành phố Istanbul vào tay đảng đối lập.
Đây là cú sốc lớn và là bước lùi đáng kể đối với đảng Công lý và Phát triển của Tổng thống Tayyip Erdogan trong hơn một thập niên qua. Các kết quả ban đầu và kiểm phiếu lại đều cho thấy đảng Nhân dân Cộng hòa đối lập đã giành chiến thắng trước Công lý và Phát triển tại Istanbul - thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.
Không đồng ý với kết quả trên, Tổng thống Erdogan đã hai lần đề nghị hủy kết quả và tổ chức lại cuộc bầu cử tại Istanbul vì cho rằng có khoảng 14.000 phiếu bầu là của các cử tri không đủ tư cách. Ủy ban Bầu cử tối cao, cơ quan thẩm quyền cao nhất giải quyết các tranh chấp bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ, chưa đưa ra phán quyết về kiến nghị của Công lý và Phát triển liên quan đến kết quả bầu cử thị trưởng tại Istanbul./.
Theo TTXVN/Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thái Nam
Trung Hà
Đăng Tân
Thanh Lương
Trọng Tài
Trang Anh
Nhóm PV A lô Thanh tra
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương
Quang Dân