Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 27/08/2019 - 06:35
(Thanh tra)- Ngày 26/8, Chính phủ Ấn Độ cho biết, vừa sa thải 22 quan chức ngành Thuế vì bị cáo buộc tham nhũng và bất thường nghiêm trọng. Động thái này nằm trong cuộc thanh lọc ngành Thuế mà Thủ tướng Narendra Modi đề xuất.
Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman cho biết, Chính phủ Ấn Độ đã sa thải thêm 22 quan chức ngành Thuế bị buộc tội tham nhũng. Ảnh: Arvind Yadav/HT PHOTO
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman đã sa thải 27 cán bộ cấp cao Cơ quan Thuế Ấn Độ, trong đó bao gồm 12 người từ Cục Thuế Thu nhập.
“Ban Quản lý Hải quan và Thuế gián thu Ấn Độ (CBIC) đã bắt buộc nghỉ hưu đối với 22 cán bộ ở các cấp bậc khác nhau từ Giám đốc xuống cán bộ hành chính theo Quy định Cơ bản 56 (J)... do tham nhũng và các cáo buộc khác…”, tuyên bố của CBIC cho biết.
Việc đàn áp buộc các quan chức tham nhũng phải đối mặt với sự trừng phạt và những cáo buộc nghiêm trọng khác đến từ nỗ lực của Chính phủ nhằm chấm dứt mọi khả năng quan chức ngành Thuế có thể kiếm tiền bỏ túi riêng từ các cá nhân và doanh nghiệp.
Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman đã tuyên bố, từ ngày 1/10, tất cả thông báo, giấy triệu tập và lệnh của các cơ quan thuế thu nhập sẽ được phát hành thông qua hệ thống máy tính tập trung và sẽ chứa Mã số Nhận dạng Tài liệu (DIN) duy nhất do máy tính tạo ra.
“Bất kỳ thông tin liên lạc nào được ban hành mà không có DIN do máy tính tạo ra sẽ không được coi là đúng luật”, bà Nirmala Sitharaman nói trong một cuộc họp báo tuần trước. Nếu cơ quan thuế không quyết định vụ việc trong vòng 3 tháng kể từ khi có phản hồi của công ty, thông báo thuế sẽ mất hiệu lực.
Nhiều người trong số các quan chức hải quan và thuế gián thu bị buộc phải nghỉ hưu trong các quyết định được ban hành vừa qua đã bị Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ bắt giữ trong quá khứ. Một số người khác đã phải đối mặt với các nghi vấn về sự bất thường, các trường hợp có khối tài sản không tương xứng với thu nhập từ lương hoặc có sự thông đồng, móc nối… trái phép.
9 trong số 22 quan chức bị sa thải hôm 26/8 là từ thành phố Bhopal (miền Trung Ấn Độ), phải đối mặt với những cáo buộc thông đồng với một nhà sản xuất thuốc lá để tạo điều kiện cho việc sản xuất và tiêu thụ thuốc lá bí mật.
Một sỹ quan khác từ thành phố Bengaluru (miền Nam Ấn Độ) bị cáo buộc thông đồng buôn lậu điện thoại di động và linh kiện máy tính vào Ấn Độ. Khi số hàng này được đưa ra khỏi sân bay quốc tế Bengaluru thì bị Cục Tình báo Thuế bắt giữ, tịch thu vào năm 2003.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Văn Thanh
Đăng Tân
Thái Nam
Thái Nam
H.T
Trang Anh
Đan Quế
Phương Hiếu
Hương Trà
Nguyệt Trang
TS. Phạm Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ 2, Trường Cán bộ Thanh tra
Nhóm PV Vấn đề trong tuần