Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 07/11/2019 - 23:06
(Thanh tra)- Thủ tướng Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad kêu gọi xây dựng một quốc gia liêm chính, không cho phép tham nhũng khiến đất nước bị chao đảo thêm một lần nữa.
Thủ tướng Tun Dr Mahathir Mohamad kêu gọi Malaysia xây dựng một quốc gia liêm chính và không cho phép tham nhũng tràn lan khiến đất nước bị tổn hại thêm một lần nữa. Ảnh: Bernama
Ông Mahathir cho biết, Malaysia cần phải lấy lại danh tiếng và uy tín trong mắt cộng đồng quốc tế và nỗ lực để có thể tiếp tục kề vai sát cánh với các nền kinh tế châu Á đang phát triển.
“Tham nhũng tràn lan và thói tham lam đã khiến chúng ta lạc lối. Điều này không được phép xảy ra một lần nữa”, Thủ tướng Malaysia nói tại Hội nghị Quốc tế về Tội phạm tài chính và Khủng bố tài chính (IFCTF) lần thứ 11, năm 2019, diễn ra ngày 5/11.
Phát biểu tại sự kiện với chủ đề “Xây dựng niềm tin và minh bạch: Hợp tác, Tăng tốc, Vững mạnh”, ông Mahathir nói, mong muốn của mọi người đối với Chính phủ mới (được thiết lập sau cuộc tổng tuyển cử năm 2018) là sẽ duy trì quản trị tốt, liêm chính và thoát khỏi các hành vi tham nhũng, lạm dụng quyền lực.
“Những đòi hỏi này là kết quả của những thách thức mà chính quyền trước đó đã để lại. Họ (chính quyền cũ - PV) đã bỏ qua những giá trị cao này và kết quả là, bị người dân Malaysia từ chối (phiếu bầu - PV) vì không thể chịu đựng sự lạm quyền, tham nhũng trắng trợn nữa”, ông nói.
Thủ tướng Malaysia nhắc lại, trong giai đoạn trước, tội phạm tài chính đã thực hiện các hành vi sai phạm một cách trắng trợn, không cần quan tâm tới luật pháp và các quy định.
Ông Mahathir cho biết, một trong số các biện pháp trước mắt của Chính phủ mới để bảo đảm các hành vi này chấm dứt là Kế hoạch Chống tham nhũng quốc gia 2019 - 2023; và Trung tâm Quốc gia về Quản trị, Liêm chính và Chống tham nhũng đã được thành lập để bảo vệ sự liêm chính của đất nước.
Những giải pháp này được đưa ra sau khi Malaysia nếm trải bài học đau đớn rằng tham nhũng, lạm quyền đã cản trở sự phát triển đất nước một cách công bằng, ảnh hưởng đến tiềm năng kinh tế và phá hủy tương lai kinh tế đất nước. Tham nhũng, lạm quyền cũng làm xói mòn sức mạnh và hiệu quả của các tổ chức, làm suy giảm lòng tin của người dân.
Theo Thủ tướng Mahathir, cải cách kinh tế không thể mang lại một Malaysia mới, trừ khi nó được đi cùng với cải cách thể chế và cải cách quản trị.
Thủ tướng nhấn mạnh, khung luật pháp và quản trị đóng góp vai trò quan trọng trong xây dựng một Malaysia trong sạch, minh bạch và trách nhiệm. Để làm được điều này, cần sự hỗ trợ của những nhà lãnh đạo ngay thẳng trong cả khu vực công và tư nhân.
Những năm qua, theo nhìn nhận của ông Mahathir, tham nhũng đã gần như trở thành một cách sống. Bởi vậy, cần loại bỏ lối sống, lối nghĩ cũ dung túng cho tham nhũng, bảo đảm một nền văn hóa liêm chính là chuẩn mực mới ở Malaysia.
“Nếu như không có sự thay đổi trong hành vi và triển vọng của người Malaysia ủng hộ tính minh bạch, trách nhiệm, những nỗ lực của chúng ta để đạt được Tầm nhìn Thịnh vượng chung (Shared Prosperity Vision) sẽ thất bại”, Thủ tướng Malaysia nói thêm.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Trần Quý
Phương Hiếu
Trần Kiên
Nguyễn Điểm
Quang Dân
T. Minh
Hoàng Yến
Đức Tài
PV
H.T
Huyền Thu
Vân Trang