Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tham nhũng, gia đình trị, thoả hiệp vô nguyên tắc là ba tội ác

Ngọc Anh

Thứ ba, 15/08/2023 - 15:15

(Thanh tra) - Đó là phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ông kêu gọi loại bỏ ba tội ác này và nhấn mạnh cam kết của mình trong việc tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng.

Thủ tướng Narendra Modi phát biểu nhân Ngày Độc lập lần thứ 77 của đất nước, tại di tích Red Fort ở New Delhi, ngày 15/8/2023. Ảnh: PTI

Thủ tướng Narendra Modi ngày 15/8 đã lên án tham nhũng, gia đình trị và sự thỏa hiệp vô nguyên tắc. Trong bài diễn văn thứ 10 liên tiếp của ông vào Ngày Độc lập lần thứ 77 tại khu di tích Red Fort ở Thủ đô New Delhi, lãnh đạo Chính phủ Ấn Độ nói:

“Đó là cam kết của cuộc đời tôi để tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng. Thứ hai, gia đình trị đã hủy hoại đất nước. Thói quen này đã lấy đi quyền của người dân. Và, tội ác thứ ba là sự thỏa hiệp vô nguyên tắc đã để lại một vết nhơ trong tính cách dân tộc. Chúng ta phải toàn lực chiến đấu chống lại ba tội ác này - tham nhũng, gia đình trị và thỏa hiệp vô nguyên tắc”.

Thủ tướng Modi cho biết sự nhân nhượng, thỏa hiệp vô nguyên tắc đã gây ra tác hại lớn nhất đối với công bằng xã hội. Đất nước phải quyết tâm không dung thứ cho tham nhũng dưới mọi hình thức.

“Tôi sẽ báo cáo về những thành tựu của đất nước vào ngày 15/8 tới từ Red Fort”, ông Modi nhấn mạnh trong bài phát biểu cuối cùng vào Ngày Độc lập của nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 2. Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Ấn Độ dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 5/2024, với đa số ý kiến từ các cuộc khảo sát ủng hộ ông Modi làm Thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ thứ 3.

Ông Narendra Modi trở thành người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ vào năm 2014. Phát biểu trước toàn thể người dân nhân Ngày Độc lập 15/8/2023, ông nói: “Năm 2014, người dân đã quyết định rằng để đưa đất nước phát triển, cần có một chính phủ ổn định và mạnh mẽ. Ấn Độ đã được giải phóng khỏi kỷ nguyên bất ổn”.

Cũng theo ông Modi, vào năm 2014, sau 30 năm, đất nước quyết định đã đến lúc phải thay đổi và bầu ra một chính phủ đảm bảo cho những cải cách.

“Quả bóng đang ở trong sân của chúng ta, và chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội; không có điều gì có thể xảy ra trong suy nghĩ của bất kỳ ai về khả năng của Ấn Độ”, ông Modi nói và chia sẻ: “Sau khi tôi tiếp quản, hàng vạn công chức bắt đầu toàn tâm toàn ý làm việc để biến đổi đất nước trên khắp chiều dài và chiều rộng Ấn Độ”.

"Cải cách, Thực hiện, Thay đổi. Đây là phương châm của chúng tôi", ông nói thêm.

Thủ tướng Narendra Modi phát biểu nhân Ngày Độc lập lần thứ 77 của đất nước, 15/8/2023. Ảnh: PTI

Cũng trong bài phát biểu kéo dài hơn 90 phút, Thủ tướng Modi tuyên bố, Ấn Độ sẽ trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2047.

"Mục tiêu của chúng tôi là củng cố nền kinh tế, trao quyền cho người dân và đưa Ấn Độ trở thành một quốc gia phát triển".

Phát biểu về trao quyền cho phụ nữ, Thủ tướng Modi ca ngợi sự đóng góp của các nhóm tự lực phụ nữ và cho biết, "một điều sẽ đưa đất nước tiến lên, đó là sự phát triển do phụ nữ lãnh đạo".

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho dân số trẻ của đất nước. Ông nói: "Không thiếu cơ hội trong nước. Đất nước có khả năng cung cấp vô số cơ hội... Tôi có niềm tin vào sức mạnh của tuổi trẻ".

Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi tuyên bố đã kiềm chế tham nhũng.

"Tất cả sự tập trung của Chính phủ, mọi đồng rupee đều hướng tới phúc lợi của người dân. Chính phủ và người dân đoàn kết và chúng tôi đã xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, ngăn chặn thất thoát".

"Chính phủ đã loại bỏ 10 triệu người giả mạo hưởng các chế độ phúc lợi; tịch thu tài sản bất chính tăng gấp 20 lần", ông nói thêm.

Hơn 1.800 người từ các ngành nghề khác nhau, như y tá, giáo viên, nông dân và ngư dân... đã tham dự lễ kỷ niệm tại Red Fort với tư cách là khách mời đặc biệt cho chương trình phù hợp với tầm nhìn của chính phủ về "Jan Bhagidari" (tinh thần tham gia của quần chúng).

Trước Ngày Độc lập, Chính phủ Ấn Độ đã phát động phong trào "Har Ghar Tiranga”, khuyến khích người dân treo quốc kỳ tại nhà. Theo Thủ tướng Modi, lá cờ Ấn Độ tượng trưng cho tinh thần tự do và đoàn kết dân tộc.

Lực lượng cảnh sát đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh ở Thủ đô New Delhi. Hơn 10.000 nhân viên an ninh được triển khai và tăng cường tuần tra, kiểm tra các phương tiện. Lực lượng chức năng cũng đã lắp đặt 1.000 camera, với hệ thống nhận dạng khuôn mặt ở khu vực Red Fort cũng như tại các địa điểm xung quanh nhằm đảm bảo an ninh cho buổi lễ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm