Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 24/12/2018 - 09:03
Động đất, sóng thần, thảm họa chìm phà, máy bay rơi liên tiếp xảy ra trong năm 2018 đã khiến hàng nghìn người Indonesia thiệt mạng, cả đất nước chìm trong tang tóc.

Sóng thần eo biển Sunda: Quang cảnh nhìn từ trên không của núi lửa Anak Krakatau khi phun trào tại eo biển Sunda ở Nam Lampung, Indonesia, ngày 23/12. Ít nhất 222 người chết và hàng trăm người bị thương trong thảm họa xảy ra vào tối 22/12 ở Indonesia. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia cho rằng vụ phun trào của núi lửa Anak Krakatau kèm theo tác động của thủy triều lúc trăng tròn đã gây ra lở đất và sóng thần. Trong ảnh là phản ứng của một nam thanh niên sau khi xác định người thân của mình trong số thi thể các nạn nhân sóng thần hôm 23/12. Ảnh: AP.

Số người chết trong thảm kịch có thể còn tăng vì nhiều khu vực thiệt hại vẫn chưa được tiếp cận. Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ có thêm các đợt sóng thần mới.

Vụ rơi máy bay Lion Air: Gần 200 người đã thiệt mạng hồi tháng 10 khi chuyến bay JT610 của Lion Air đi từ Jakarta đến đảo Bangka rơi xuống biển chỉ vài phút sau khi cất cánh. Ảnh chụp các mảnh vỡ, vật dùng cá nhân của hành khách được vớt lên sau vụ tai nạn.

Kết quả kiểm tra hộp đen cho thấy nguyên nhân tai nạn có thể xuất phát từ trục trặc kỹ thuật của máy bay Boeing 737 Max 8. Trong ảnh, thành viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia kiểm tra một động cơ tua-bin từ máy bay Lion Air được trục vớt và đưa tới cảng Tanjung Priok ở Jakarta hôm 4/11. Ảnh: Reuters.

Động đất và sóng thần Palu: Vào tháng 9, một trận động đất đã tấn công khu vực Palu trên đảo Sulawesi ở miền Bắc Indonesia. Trận động đất mạnh 7,5 độ đã gây ra sóng thần và thảm họa "kép" đã tàn phá khu vực, biến phần lớn Palu và các thị trấn khác thành đống đổ nát. Ảnh chụp một nhà thờ Hồi giáo ngập nước sau trận động đất và sóng thần ở Palu. Ảnh: AP.

170 cơn dư chấn đã cản trở nỗ lực cứu hộ và phải mất nhiều ngày để huy động các thiết bị hạng nặng tới hỗ trợ cứu hộ trên đảo. Số người chết theo thống kê chính thức là hơn 2.000 nhưng người ta lo sợ con số này có thể lên tới 5.000. Ảnh: AP.

Động đất ở Lombok: Một trận động đất mạnh 6,9 độ tàn phá hòn đảo du lịch Lombok gần Bali vào ngày 5/8. Một loạt dư chấn cũng như một trận động đất khác với cường độ tương tự xảy ra liên tiếp trong tháng đó. Ảnh: AP.

Một tuần trước trận động đất ngày 5/8, tiền chấn của nó mạnh 6,4 độ đã giết chết 17 người và khiến hàng trăm người bị mắc kẹt khi đi bộ trên sườn núi lửa Rinjani ở Lombok. Tổng cộng, hơn 560 người được xác nhận thiệt mạng trong các cơn địa chấn này. Ảnh: Jakarta Post.

Lật thuyền ở Sulawesi và Sumatra: Ít nhất 34 người đã thiệt mạng khi một chuyến phà đi từ đảo Sulawesi đến đảo Selayar bị chìm hôm 3/7. Ảnh: Reuters.

Trước đó, một tàu du lịch đã gặp nạn và chìm tại hồ Toba trên đảo Sumatra, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Indonesia, hôm 18/6. Vụ việc trở thành thảm họa đường thủy thảm khốc nhất tại Indonesia với gần 200 người được cho là đã thiệt mạng. Ảnh: Reuters.
Đường phố Indonesia ngập nước, ôtô lật nghiêng vì sóng thần.Đợt sóng thần sáng 23/12 ập đến bất ngờ khiến người dân các vùng ven biển Sunda, Indonesia, không kịp trở tay. Ít nhất 43 người đã thiệt mạng cùng hàng trăm người bị thương.
Theo Tuyết Mai/Tri Thức Trực Tuyến
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Huyền
Đan Quế
Giang Sơn
Đông Hà
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Mỹ Huyền
Hoà Bình