Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)
Chủ nhật, 07/02/2021 - 10:46
Hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào khoảng 3 giờ 50 sáng 7/2, sau đó, các tàu Trung Quốc có động thái tiếp cận một tàu cá Nhật Bản.
Tàu tuần dương Trung Quốc tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) trên biển Hoa Đông. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), ngày 7/2, tàu hải cảnh của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông.
Nhật Bản hiện kiểm soát quần đảo này và gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.
Đây là ngày thứ 2 liên tiếp tàu của Trung Quốc xuất hiện tại khu vực này.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần nhóm đảo không có người ở nói trên vào khoảng 3 giờ 50 sáng 7/2 (giờ địa phương).
Sau đó, các tàu Trung Quốc hướng về một tàu cá Nhật Bản và có động thái tiếp cận tàu này tại vị trí cách đảo Taisho, thuộc nhóm đảo trên, 22km về phía Nam-Đông Nam.
Tàu cá nói trên, chở theo 5 thủy thủ, đã được các tàu tuần tra bảo vệ. JCG cho biết các tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực trên sau 9 giờ cùng ngày.
Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực số 11 của Nhật Bản, có trụ sở ở Naha, tỉnh Okinawa, đây là lần thứ 5 từ đầu năm đến nay các tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp.
Ngày 6/2, hai tàu Trung Quốc, trong đó có một tàu được cho là trang bị súng, đã đi vào và ở lại khu vực này khoảng 8 tiếng rưỡi. Chính quyền Tokyo đã bày tỏ phản đối động thái này với chính quyền Bắc Kinh thông qua nhiều kênh ngoại giao khác nhau.
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nhóm đảo nhỏ, nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa, Nhật Bản, khoảng 400km về phía Tây.
Quần đảo này hiện do Nhật Bản kiểm soát, song Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng biển này, đẩy quan hệ song phương vào trạng thái căng thẳng trong nhiều năm qua./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa