Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 14/04/2018 - 06:30
(Thanh tra)- Colombia vừa tuyên bố sa thải Gloria Ospina - Chủ tịch Quỹ Hòa bình (trị giá ước tính 500 triệu USD) sau khi nhận phản hồi về những điểm bất thường, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng từ các nước tài trợ.
Chủ tịch Quỹ Hòa bình Gloria Ospina. Ảnh: RCN
Phán quyết được thực hiện ngay sau khi Công sứ Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ viết thư bày tỏ mối quan ngại về hoạt động thiếu minh bạch của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đến Chính phủ Colombia.
Điều này đồng nghĩa với việc nhiều chương trình như tái trang bị máy bay chiến đấu của lực lượng vũ trang, rà phá bom mìn, khôi phục sản xuất nông nghiệp, tái nhập cư cho hơn 12 nghìn cựu chiến binh và các dự án phát triển nông thôn… sẽ bị trì hoãn dù Chính phủ đã công bố việc lên kế hoạch đầu tư hơn 46 tỷ USD vào các chương trình tái thiết hậu xung đột vũ trang trong vòng 15 năm tới.
Cuối năm 2016, FARC và Chính phủ Colombia đã ký hòa ước về các thỏa thuận hòa bình kéo dài 50 năm với các phiến quân nổi loạn, nhằm kết thúc cuộc nội chiến cướp đi sinh mạng hơn 220.000 người.
Hiện Chủ tịch Gloria Ospina từ chối bình luận.
Tổng Chưởng lý Nestor Humberto Martinez trả lời trước báo giới rằng, đang tồn tại mạng lưới công chức tư lợi cá nhân từ nguồn phân bổ cho các chương trình tái thiết hậu xung đột.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Paula Acosta được chỉ định tham gia vào ban điều hành, đánh giá và xây dựng kế hoạch sử dụng Quỹ Hòa bình.
Vụ việc dấy lên những hoài nghi về tính minh bạch quá trình phân bổ và sử dụng Quỹ Hòa bình, khiến các nhà tài trợ có tâm lý e ngại trong thời gian tới, gây áp lực lên Chính phủ đang đối mặt với mức tăng trưởng kinh tế thấp như Colombia.
FARC được gây dựng từ một phần ngân sách Chính phủ Colombia, các nguồn tài trợ từ Mỹ, EU, Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (BID) và Ngân hàng Thế giới (WB).
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên
Trí Vũ
Hương Giang
Văn Thanh
Minh Nguyệt
Văn Thanh
Văn Thanh
PL-BĐ