Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 20/11/2014 - 15:58
Ngày 20-11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo số người thiệt mạng vì virút Ebola tiếp tục tăng vọt lên 5.420 người tại tám quốc gia.
Ngày 20/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo số người thiệt mạng vì virút Ebola tiếp tục tăng vọt lên 5.420 người tại tám quốc gia.
Theo AFP, WHO cho biết đã có tổng cộng 15.145 trường hợp nhiễm bệnh tính từ tháng 12-2013. WHO cho rằng số người chết trên thực tế còn cao hơn thống kê rất nhiều do tỷ lệ tử vong trong đại dịch Ebola này lên tới 70%.
Trong đó, số người thiệt mạng ở Liberia lên đến 2.964 người. Dù vậy WHO khẳng định tốc độ lây lan virút đang chậm lại tại thủ đô Liberia, cho phép quốc gia này hủy bỏ tình trạng khẩn cấp. Mali là quốc gia mới nhất có dịch Ebola với sáu người nhiễm bệnh và năm thiệt mạng.
Theo WHO, đã có 568 nhân viên y tế chăm sóc cho các bệnh nhân Ebola bị nhiễm virút và 329 đã qua đời. Mới đây bác sĩ Cuba Felix Baez Sarria, một trong 165 nhân viên y tế Cuba đang có mặt ở Sierra Leone, đã nhiễm virút Ebola.
Cuba đóng vai trò lớn trong chiến dịch chống virút Ebola ở Tây Phi. Đến nay nước này đã cử 250 bác sĩ và y tá tới các quốc gia có dịch và sẽ tiếp tục cử thêm 450 chuyên viên khác. Hiện bác sĩ Sarria đang được các chuyên gia Anh chữa trị và trong tình trạng ổn định.
Mới đây Liên Hiệp Quốc tuyên bố việc cộng đồng người dân các nước Tây Phi thiếu nhà vệ sinh và phải đi vệ sinh ngoài trời là một trong những nguyên nhân khiến dịch Ebola lan rộng.
Theo TTO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Huyền
Hải Hà
Hương Giang
Hương Giang
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Thu Huyền
Trần Kiên
Theo hanoimoi.vn
Quang Dân
Minh Nguyệt
Thái Hải
PV