Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Số ca tử vong tăng cao, nhiều người hoài nghi chiến lược của Anh

Ngọc Anh

Thứ tư, 11/08/2021 - 11:57

(Thanh tra) - Ngày 10/8, Anh ghi nhận 146 ca tử vong liên quan đến Covid-19. Đây là con số hàng ngày cao nhất trong 5 tháng trở lại đây (kể từ ngày 12/3).

Những người tham gia lễ hội âm nhạc Latitude tại công viên Henham, Suffolk, ngày 23/7/2021. Ảnh: Ash Knotek / Rex / Shutterstock

Tổng số ca tử vong liên quan đến Covid-19 ở Anh hiện là 130.503 người. Những con số này chỉ bao gồm số người chết trong vòng 28 ngày kể từ lần xét nghiệm dương tính đầu tiên.

Quốc gia này cũng báo cáo 23.510 trường hợp mắc Covid-19 mới trong khoảng thời gian 24 giờ gần nhất, nâng tổng số ca bệnh toàn quốc lên 6.117.540.

Tình hình ở Anh và những con số công bố hàng ngày thu hút nhiều sự chú ý của các chuyên gia y tế, bởi Anh được xem là quốc gia đang tiến hành cuộc thí nghiệm lớn nhất thế giới về hiệu quả thực tế của các loại vắc xin ngừa Covid-19, khi đã ra lệnh gỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế chống dịch kể từ ngày 19/7, dựa trên cơ sở rằng, phần lớn người dân đã được tiêm vắc xin.

Sau 19/7 - được báo chí địa phương gọi là “Ngày Tự do”, các hộp đêm trở lại đông đúc, người dân đi tàu không đeo khẩu trang, ăn tối ngoài trời không bị giới hạn về không gian và chỗ ngồi.

Thế nhưng, với số liệu tử vong công bố ngày 10/8 và tình hình các ca nhiễm Covid-19 tại Anh tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian qua đang khiến nhiều người hoài nghi về chiến lược của Chính phủ Anh. Thậm chí, một số dự báo cho rằng, đến mùa Thu năm nay, nước Anh sẽ phải đối mặt nguy cơ có hàng trăm nghìn ca nhiễm và hàng nghìn ca nhập viện mỗi ngày.

Hiện, gần 90% người trưởng thành ở Anh đã tiêm liều vắc xin đầu tiên và 3/4 trong số họ đã tiêm đầy đủ 2 liều.

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Y tế Công cộng Anh (PHE) cho thấy, vắc xin ngừa Covid-19 có hiệu quả cao trong việc chống nhập viện từ biến thể Delta.

Trong đó, vắc xin Pfizer-BioNTech có hiệu quả 96% và vắc xin Oxford-AstraZeneca hiệu quả 92%, chống lại việc phải nhập viện sau khi tiêm 2 liều. Hầu hết các ca bệnh ở Anh hiện nay là thuộc biến thể Delta.

Người dân Anh đi ngang qua một xe cấp cứu ở London, Anh, ngày 26/7/2021. Ảnh: Xinhua/ Han Yan

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói trong một tuyên bố: “Điều quan trọng là những người chưa được tiêm chủng hãy đến đặt lịch càng sớm càng tốt - để bảo vệ bản thân, bảo vệ những người thân yêu của mình và cho phép tất cả chúng ta tận hưởng các quyền tự do một cách an toàn”.

Ông Boris Johnson cũng tự tin cho rằng, với tốc độ tiêm chủng hiện nay, nước Anh sẽ sớm đạt miễn dịch cộng đồng vào khoảng tháng 10/2021.

Cùng với lời kêu gọi 1/4 dân số trưởng thành còn lại nhanh chóng đi tiêm vắc xin, nhà chức trách Anh cho biết, sẽ sớm triển khai việc tiêm mũi vắc xin tăng cường trong tháng 9 tới.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra lời kêu gọi về việc tạm hoãn tiêm các liều bổ sung. Người phát ngôn của Chính phủ Anh cho biết, Anh cam kết sẽ hỗ trợ toàn cầu đối phó với dịch Covid-19 và cải thiện mức độ tiếp cận vắc xin. London sẽ tặng 100 triệu liều vắc xin cho nhiều nước từ giờ cho đến tháng 6/2022, đồng thời cung cấp hơn 1 tỷ liều vắc xin cho các nước thu nhập thấp và trung bình thông qua cơ chế COVAX.

Xung quanh việc tiêm mũi vắc xin thứ 3, ông Andrew Pollard, người đứng đầu nhóm vắc xin Oxford, ngày 10/8 đưa ra quan điểm trái ngược với Bộ Y tế Anh, khi cho rằng, điều này là chưa cần thiết.

Theo ông Pollard, chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sự gia tăng các ca tử vong hay bệnh nặng trong số những người đã tiêm đủ vắc xin Covid-19. Và, các nguồn vắc xin sẽ được sử dụng tốt hơn khi dùng để bảo vệ những người dễ bị tổn thương ở các quốc gia khác.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm