Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/09/2018 - 07:51
(Thanh tra)- Reuters đưa tin, ngày 25/9, Saudi Arabia đã sửa đổi Luật Chống tham nhũng, theo đó xóa bỏ thời hạn 60 ngày quy định để điều tra những cáo buộc chống lại các bộ trưởng, cựu bộ trưởng.
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong cuộc họp báo với Tổng thống Pháp tại Cung điện Elysee, Paris, Pháp, ngày 10/4/2018. Ảnh: Yoan Valat/Reuters
Đây được cho là một trong những nỗ lực để giải quyết nạn tham nhũng và lạm dụng quyền lực tại đất nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới này.
“Việc sửa đổi sẽ cho phép Ủy ban Quốc gia Chống tham nhũng (NACC) và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và bảo vệ tiền công, tài sản Nhà nước và nền kinh tế quốc gia khỏi tham nhũng", Chủ tịch NACC Khalid bin Abdul Mohsen Al-Muhaisen cho biết trên một thông cáo được đăng tải trên Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia SPA.
Tháng 11 năm ngoái, các nhà chức trách của Saudi Arabia đã triệu tập hàng chục hoàng tử, quan chức cấp cao và doanh nhân giàu có theo lệnh của Thái tử Mohammed bin Salman. Theo đó, nhiều lệnh giới hạn được đưa ra và nhiều cuộc thẩm vấn được tiến hành tại khách sạn Ritz-Carlton - nơi được mệnh danh là "nhà tù 5 sao" ở Thủ đô Riyadh.
Một số nghi phạm bị tạm giữ, bao gồm cả nhà đầu tư toàn cầu - Hoàng tử Alwaleed bin Talal, sau đó đã được thả ra khi được chứng minh vô tội hoặc đạt được thỏa thuận với Chính phủ về việc giao nộp những khoản tiền mặt hoặc tài sản đáng kể cho kho bạc Saudi để đổi lấy tự do. Mỗi thỏa thuận được tiết lộ là lên tới hơn 100 tỷ USD.
Chiến dịch chống tham nhũng táo bạo nhưng cũng hết sức mạnh mẽ của Thái tử Mohammed bin Salman được xem là thông báo hùng hồn cho cộng đồng doanh nghiệp ở Saudi Arabia cũng như các nhà đầu tư quốc tế về nỗ lực biến đổi nền kinh tế vốn phụ thuộc vào dầu mỏ.
Chiến dịch vẫn còn là một bí mật, chỉ với một vài chi tiết về các cáo buộc hoặc thỏa thuận tài chính được tiết lộ. Khách sạn dát vàng, nơi từng giam lỏng các vị hoàng tử đã được mở cửa hoạt động trở lại vào tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, 56 người không chứng minh được vô tội và không đạt được các thỏa thuận sau đó đã bị giam giữ và có khả năng phải đối mặt với các phiên tòa.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Lan Hương
Hoàng Hưng
Phú Đức
Nguyễn Thanh
B.S
Thanh Giang
Đan Quế
B.S
Hương Giang
Trí Vũ
Trí Vũ
B.S