Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 03/08/2019 - 06:35
(Thanh tra)- Theo Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI), Rolls Royce bị cáo buộc đã thuê dịch vụ của một đại lý trung gian để giành được các hợp đồng với các công ty nhà nước, mặc dù trước đó đã ký một hiệp ước về minh bạch nhằm ngăn chặn những thỏa thuận như vậy.
Những hành động chống lại Rolls Royce được đưa ra sau khi CBI tiến hành cuộc điều tra kéo dài 5 năm. Ảnh: REUTERS
CBI cáo buộc Rolls Royce - Tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Anh, có trụ sở tại London và công ty con của Rolls Royce ở Ấn Độ đã thuê dịch vụ của một đại lý trung gian ở Ấn Độ để giành được các hợp đồng với HAL - một doanh nghiệp thuộc khu vực công Navratna, Công ty Dầu và Khí tự nhiên (ONGC, thuộc quyền quản lý của Bộ Dầu khí Ấn Độ) và Công ty Truyền tải khí đốt tự nhiên (GAIL, thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ).
Ngoài những hợp đồng cung cấp phụ tùng cho GAIL và ONGC, Rolls Royce đã giành được hợp đồng trị giá 4.736 Rs từ HAL trong khoảng thời gian từ năm 2000 - 2013.
Các cáo buộc được đưa ra sau một cuộc điều tra sơ bộ kéo dài 5 năm của CBI.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Văn Thanh
H.T
Thư Ký
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Thanh Lương
Văn Thanh
Văn Thanh
Thư Ký
Hương Giang
Thu Huyền
PV