Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 23/02/2018 - 06:35
(Thanh tra)- Theo tờ South China Post, hơn 1 triệu quan chức cấp cao Trung Quốc đã và đang bị giam giữ tại nhà tù Tần Thành (Bắc Kinh) trong chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” đẩy nhà tù này vào tình trạng quá tải.
Cổng trước nhà tù Tần Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh AP
Nhà tù Tần Thành trở nên chật chội, không đủ chỗ tổ chức bữa cơm tất niên cho phạm nhân trên 60 tuổi với người thân. Phạm nhân không được thăm nom khoảng 2 tuần trước và sau giao thừa.
Tần Thành là nhà tù duy nhất tại Trung Quốc được Bộ Công an giám sát và mở rộng vào năm 2012, vài tháng trước khi chiến dịch chống tham nhũng bắt đầu.
Một số quan chức cấp cao tiêu biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị giam giữ tại đây là cựu Bộ trưởng Thương mại Bạc Hy Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung Ương Quách Bá Hùng và Ủy viên Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang - “con hổ” lớn nhất của chiến dịch tính đến thời điểm hiện tại và tỷ phú Guo Guangchang - người được ví như Warren Buffetcủa Trung Quốc.
Phạm Thục Trinh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Phan Tú
Phúc Anh
Trung Hà
Minh Tân
Thanh Lương
Dương Anh
Đông Hà
Hoàng Hưng
Hòa Bình
Lan Anh
Minh Nghĩa