Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 10/03/2021 - 10:04
Ngày 9/3, Nữ hoàng Anh Elizabeth đã đưa ra phản ứng đầu tiên sau khi cuộc phỏng vấn của cặp đôi Harry-Meghan gây ra cuộc khủng hoảng lớn nhất của Hoàng gia Anh từ năm 1997.
Nữ hoàng Anh Elizabeth. Ảnh: Reuters
Nữ hoàng Anh Elizabeth cho biết hôm 9/3 rằng Hoàng gia Anh cảm thấy rất buồn trước khó khăn mà cháu trai của bà là Hoàng tử Harry và công nương Meghan phải trải qua, đồng thời khẳng định sẽ giải quyết riêng các vấn đề về những bình luận phân biệt chủng tộc trong nội bộ gia đình.
"Toàn bộ gia đình cảm thấy rất buồn khi biết được toàn bộ mức độ thử thách mà Harry và Meghan trải qua trong những năm vừa rồi. Những vấn đề này sẽ được nêu ra, đặc biệt việc phân biệt chủng tộc là rất đáng lo ngại. Một số sự hồi tưởng sẽ khác nhau nhưng những việc này sẽ được xem xét một cách rất nghiêm túc và giải quyết trong nội bộ gia đình", Cung điện Buckingham thay mặt Nữ hoàng Anh đưa ra thông báo.
"Harry, Meghan và Archie sẽ luôn là những thành viên được yêu mến trong gia đình", thông báo này khẳng định.
Cuộc phỏng vấn trên truyền hình của cặp đôi Maghan - Harry với người dẫn chương trình Oprah Winfrey ngày 7/3 đã đẩy Hoàng gia Anh vào cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ cái chết của mẹ Hoàng tử Harry là Công nương Diana vào năm 1997.
Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 2 tiếng trên, Meghan đã cáo buộc Hoàng gia Anh đặt câu hỏi về nước da tối màu của con trai họ - Archie và phớt lờ những lời đề nghị hỗ trợ của cô khi cô có ý định tự tử. Hoàng tử Harry cũng bày tỏ sự thất vọng về cha của mình là Thái tử Charles khi cặp đôi này bị mắc kẹt trong cuộc sống Hoàng gia.
Cuộc phỏng vấn trên đã thu hút 12,4 triệu người theo dõi ở Anh và 17,1 triệu người theo dõi ở Mỹ, gây ra một cuộc khủng hoảng mà Hoàng gia phải đưa ra phản ứng, truyền thông cho hay./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Trần Quý
Thái Hải
Thanh Nhung
Trần Kiên
Tuấn Minh
Trần Kiên
Hòa Bình
Trí Vũ
PV
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh