Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Peru bãi nhiệm Tổng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng

Ngọc Anh

Thứ tư, 22/03/2023 - 18:00

(Thanh tra) - Tổng thống Peru đã ký sắc lệnh chấm dứt chức vụ Tổng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia đối với ông Raul Alfaro - người đang bị điều tra về các mối liên hệ với một mạng lưới tham nhũng bị cáo buộc do Tổng thống bị lật đổ Pedro Castillo đứng đầu.

Cựu Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Peru Raul Alfaro. Ảnh: Mininter

Theo Hãng tin AFP, một sắc lệnh do Tổng thống Dina Boluarte ký cho biết, công việc của Trung tướng Raul Alfaro trên cương vị Tổng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Peru đã "kết thúc".

Văn bản nêu: Trung tướng Cảnh sát Quốc gia Peru Raul Alfaro được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Peru theo Quyết định số 133-2022-IN.

Bộ Tư pháp Peru và cơ quan công tố đã và đang thực hiện các hành động phục vụ cuộc điều tra chống lại Jorge Hernández Fernández (bí danh "El español) có liên quan đến Tổng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Peru Raul Alfaro. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà của Raul Alfaro, cũng như văn phòng của ông tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Peru.

Cũng theo văn bản này, quy định pháp luật về kỷ luật cảnh sát quốc gia Peru công nhận đạo đức và hình ảnh của cảnh sát là đối tượng được bảo vệ, trong trường hợp của ông Raul Alfaro đã bị ảnh hưởng bởi cuộc điều tra công khai nói trên.

Bởi vậy, cần phải chấm dứt công tác đối với Trung tướng Cảnh sát Raul Alfaro ở vị trí Tổng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, "để bảo vệ thể chế của Cảnh sát Quốc gia Peru", văn bản nêu.

Quyết định này chuyển Raul Alfaro từ cảnh sát tại ngũ sang cảnh sát hưu trí.

Cuộc điều tra của các công tố viên đối với Raul Alfaro tập trung vào những cáo buộc về việc liên kết với một "tổ chức tội phạm" mà các quan chức cho biết có dính líu tới cựu Tổng thống Castillo.

Ông Castillo hiện đang bị tạm giam chờ xét xử vì tội nổi loạn, tổ chức tội phạm, thông đồng và lạm dụng chức vụ gây ảnh hưởng. Ông bị bắt vào tháng 12 năm ngoái sau khi tìm cách giải tán Quốc hội.

Việc ông bị phế truất đã gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ khiến ít nhất 54 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh.

Việc sa thải Trung tướng Alfaro diễn ra 1 ngày sau khi các công tố viên tiến hành lục soát nhà của ông.

Alfaro quản lý lực lượng cảnh sát quốc gia kể từ tháng 8 năm ngoái, khi được ông Castillo bổ nhiệm.

3 tướng cảnh sát đã bị bắt vào tháng 12/2022 vì bị cáo buộc tham gia vào đường dây tham nhũng. Trong khi, một số người khác thân cận với ông Castillo đang bị điều tra.

"Ở đây sẽ không có sự miễn trừ trừng phạt nào dành cho tội tham nhũng và những kẻ tham nhũng. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp cần thiết để làm trong sạch nhà nước khỏi những phần tử xấu liên quan đến tham nhũng", bà Boluarte nói.

Tổng thống đã bổ nhiệm tướng Jorge Angulo làm Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia mới.

Bộ trưởng Nội vụ Vicente Romero cho biết: "Chúng tôi phải đưa ra quyết định" và đây là thời cơ thích hợp để củng cố lực lượng cảnh sát quốc gia.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm