Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Pakistan: Giám đốc Sở Nội vụ bị tố gian lận kê khai tài sản

Thứ ba, 29/05/2018 - 14:07

(Thanh tra) - Tòa án Tối cao tỉnh Sindh, Pakistan đã gửi thông báo đến Sohail Anwar Khan Siyal - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy ban Bầu cử Pakistan (ECP) và những người khác có liên quan về hành động che giấu visa Iqama (giấy phép cư trú) của ông Siyal tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-rập Thống nhất trong việc kê khai tài sản.

Ông Sohail Anwar Khan Siyal - Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Sindh. Ảnh: The News

Nguyên đơn Allah Bux cho biết, ông là cử tri tại thành phố Larkana, tỉnh Sindh, nơi ông Siyal - lãnh đạo Đảng Nhân dân Pakistan và Giám đốc Sở Nội vụ từng là ứng cử viên trong cuộc bầu cử vào năm 2014.

Người khởi kiện đệ trình rằng, ông Siyal đã sử dụng visa Iqama và những giấy tờ khác với tư cách là nhà tư vấn bán hàng trong một công ty tư nhân. Tuy nhiên, ông không hề liệt kê tài sản và các khoản nợ của mình trong giấy tờ ứng cử vào Ủy ban Bầu cử Pakistan.

Khawaja Shamsul Islam - luật sư của người khởi kiện cho biết, sau khi che giấu Iqama, ông Siyal không tuân thủ theo Điều 63 của Hiến pháp, do đó, có thể bị bãi nhiệm chức vụ hiện tại.

Mohammad Ali Mazhar  - người đứng đầu của Tòa án Tối cao tỉnh Sindh sau khi xem sơ bộ đơn tố cáo đã ban hành thông báo đến ông Siyal, Ủy ban Bầu cử Pakistan, cùng những người khác có liên quan và yêu cầu ý kiến của họ vào ngày 5/6.

Trong một vụ việc khác, Tòa án Tối cao tỉnh Sindh đã cấp bảo lãnh cho cựu lãnh đạo tỉnh Sindh - Liaquat Ali Jatoi trong một vụ tham nhũng do Cục Trách nhiệm giải trình Quốc gia Pakistan (NAB) phụ trách.

NAB cho rằng, vụ tham nhũng của Jatoi liên quan đến việc lạm dụng chức quyền và gây thiệt hại cho Kho bạc Quốc gia.

Theo NAB, cựu Thủ tướng Shaukat Aziz và cựu Bộ trưởng Liaquat Ali Jatoi đã bổ nhiệm bất hợp pháp kỹ sư Basharat Hassan Bashir với tư cách là một nhà tư vấn, dẫn đến thất thoát gần 317.000 USD cho Kho bạc Quốc gia.

Luật sư của Jatoi cho biết, ông đã cung cấp chi tiết liên quan đến cuộc hẹn với Bashir được phê duyệt và ông Jatoi không có hành vi sai phạm trong cuộc hẹn đó. Tuy nhiên, Jatoi lo ngại sẽ bị NAB bắt giữ nên yêu cầu được bảo lãnh trước phiên tòa xét xử. Tòa án đã ban hành thông báo cho NAB và những người khác về việc bảo lãnh ông Jatoi đến ngày 12/6 và đưa số tiền đảm bảo là 1 triệu rupee (14.600 USD) cho người khởi kiện.

Việt Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm