Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 14/06/2018 - 10:07
Ngày càng nhiều người trên thế giới ủng hộ đề cử giải Nobel hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều diễn ra hồi đầu tuần.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)
Hai chính trị gia Na Uy mới đây đã đề cử giải Nobel hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump sau hội nghị lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Willy Amundsen, nghị sĩ Đảng Tiến Bộ, đảng chính trị lớn thứ 3 của Na Uy, nói: "Những gì đang diễn ra mang tính lịch sử. Những bước tiến lớn sắp diễn ra để đảm bảo hòa bình thế giới trong tương lai".
Trước đó, nhóm nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ cũng đã gửi thư tới Ủy ban trao giải Nobel để chính thức đề cử giải Nobel hòa bình cho Tổng thống Donald Trump vì những cống hiến cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, đề cử này đã lỡ hạn chót đề cử trong năm nay, vì vậy, những đề cử giải Nobel hòa bình cho ông Trump, nếu có, chỉ có giá trị vào năm sau. Năm nay hiện đã có kỷ lục 330 người được đề cử cho giải Nobel hòa bình.
Nobel hòa bình mà một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới. Trước kia, nhiều nguyên thủ thế giới từng được đề cử giải thưởng này như Tổng thống Nga Vladimir Putin, cố lãnh đạo Cuba Fidel Castro. Người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Barack Obama đã vinh dự được nhận phần thưởng này.
Ông Trump được đề cử giải Nobel hòa bình sau khi ông bất ngờ đồng ý gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tại hội nghị diễn ra hôm 12/6 tại Singapore, hai nhà lãnh đạo đã đạt được Tuyên bố chung, theo đó, Mỹ cân nhắc ngừng tập trận chung và rút quân khỏi Hàn Quốc, trong khi Triều Tiên cam kết hợp tác tiến tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn.
Theo Minh Phương/Dân Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Văn Thanh
Minh Nguyệt
Văn Thanh
Văn Thanh
PL-BĐ
Hải Hà
Thanh Hoa
Minh Nguyệt
Trung Hà
PV
Phúc Anh