Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 20/09/2018 - 15:19
Ông Abe đã đạt được 553 phiếu, quá bán số phiếu bầu trở thành Thủ tướng trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp của Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Ông Abe đã đạt được 553 phiếu, quá bán số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng LDP hôm nay và trở thành Thủ tướng trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp của Nhật Bản,
Đối thủ của ông Abe là ông Shigeru đạt được 254 phiếu, trong đó có 73 phiếu do các nghị sĩ bầu và 181 phiếu do các đảng viên bầu.
Trong 553 phiếu của ông Abe có 329 phiếu do các nghị sĩ bầu và 224 phiếu do các đảng viên bầu.
Nhiệm kỳ Thủ tướng mới sẽ chính thức từ ngày mai (21/9), thời gian là 3 năm. Đương kim Thủ tướng Shinzo Abe thắng cử và đã trở thành Thủ tướng thứ hai tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản sau Thủ tướng Kastura Taro với 12 năm.
Ông Abe cho rằng điều đầu tiên ông làm là sẽ tiếp tục cải cách hiến pháp, trong đó chủ yếu tập trung vào điều 9 liên quan đến lực lượng phòng vệ Nhật Bản, và sẽ đệ trình quốc hội sau đó.
Cuộc bầu cử đảng LDP lần này có 810 phiếu bầu trong đó mỗi nghị sĩ ở lưỡng viện được 1 phiếu bầu (405 nghị sĩ) và 405 phiếu được lựa chọn từ hơn 1 triệu đảng viên trên toàn quốc. /.
Theo Bùi Hùng/VOV.VN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Trần Kiên
Trần Kiên
Minh Tân
Hoàng Hưng
Phương Hiếu
Thanh Lương
Minh Tân
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Trần Kiên
VT
PV