Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 04/02/2019 - 11:20
Ngày 3/2, Chính phủ Mexico thông báo số người thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu tại miền Trung Mexico đã tăng lên 125 người.
Binh sỹ Mexico gác tại hiện trường một vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Tlahuelilpan, bang Hidalgo, Mexico ngày 19/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Văn phòng an ninh xã hội IMSS cho biết hiện còn khoảng 22 người vẫn đang nằm viện điều trị, nhiều người trong số này bị bỏng nặng ít nhất 80% cơ thể.
Vụ nổ xảy ra vào tối 18/1 tại khu dân cư Tlahuelilpan, gần nhà máy lọc dầu Tula của Tập đoàn Dầu khí quốc gia, phía Bắc thủ đô Mexico City, khi hàng trăm người đang vây quanh một điểm rò nhiên liệu để thu lượm.
Bất chấp nguy hiểm, nhiều đối tượng, trong đó có các nhóm tội phạm ma túy quy mô lớn và nhân viên Pemex, vẫn thực hiện hành vi ăn cắp nhiên liệu.
Trung bình giá nhiên liệu ăn cắp chỉ bằng 50% giá nhiên liệu thông thường.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thời gian qua, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã phát động chiến dịch trấn áp lớn trước hành vi trộm cắp nhiên liệu tràn lan.
Ước tính nạn trộm cắp nhiên liệu tại Mexico đã khiến quốc gia này thiệt hại hơn 3 tỷ USD hồi năm 2017./.
Theo Phương Oanh/TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương