Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nigeria: Điều tra 3.000 tội phạm tài chính

Đức Anh

Thứ tư, 28/02/2024 - 19:00

(Thanh tra) - Nigeria đã công bố kế hoạch điều tra 3.000 trường hợp tội phạm tài chính trên khắp đất nước. Đây là một con số đáng kinh ngạc, liên quan đến các hành vi gian lận, rửa tiền, tham ô và tội phạm mạng.

Ảnh minh họa: Tuyến đường sắt chạy điện ở Lagos, Nigeria. Nguồn: chinadaily.com.cn

Trong một tuyên bố mới đây, ông Ola Olukoyede, Chủ tịch Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), cho biết 3.000 trường hợp được phê duyệt để điều tra là một phần trong hơn 5.000 kiến nghị mà EFCC nhận được.

Lãnh đạo EFCC lưu ý rằng, các trường hợp được chỉ định để điều tra liên quan đến một loạt hành vi sai trái tài chính, bao gồm gian lận, rửa tiền, tham ô và tội phạm trên không gian mạng.

Trước tình trạng tham nhũng tràn lan ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, quan chức chống tham nhũng cho biết: “EFCC đã đổi mới các cơ chế để ngăn chặn hoặc giảm thiểu hành vi xà xẻo công quỹ cũng như các tội phạm tài chính và kinh tế khác”.

“Tất cả những gì chúng tôi phải làm là điều tra và phơi bày sự thật trước tòa án”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm tập thể của người dân trong việc hỗ trợ cuộc chiến chống tham nhũng của Chính phủ.

Nigeria là nền kinh tế lớn nhất và xuất khẩu dầu lớn nhất châu Phi, đã phải vật lộn với tình trạng tham nhũng tràn lan trong nhiều thập kỷ.

Trong những năm gần đây, Ủy ban đã tăng cường nâng cao năng lực điều tra, áp dụng các kỹ thuật điều tra hiện đại và tăng cường quan hệ đối tác với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để giải quyết một cách hiệu quả vấn đề tội phạm tài chính xuyên quốc gia.

Được thành lập vào năm 2003, EFCC được trao quyền rộng rãi để chống lại các hành vi sai trái tài chính và thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong khu vực công cũng như tư nhân của Nigeria.

Theo EFCC, việc thành lập Ủy ban một phần là để đáp lại áp lực từ phía Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Cũng theo Ủy ban, FATF đã xếp Nigeria là 1 trong 23 quốc gia không hợp tác trong các nỗ lực chung nhằm chống rửa tiền trên toàn cầu.

Mallam Ribadu, Chủ tịch đầu tiên của EFCC, đã được giao nhiệm vụ to lớn cho cơ quan chống hối lộ này. Nhiều cái tên vốn được cho là khó thể chạm tới đã bị bắt giữ, truy tố.

Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã đề cử ông Ola Olukoyede, một luật sư, cựu Chánh Văn phòng EFCC vào vị trí đứng đầu cơ quan chống tham nhũng sau khi đình chỉ quan chức tiền nhiệm vì cáo buộc tham nhũng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm