Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 18/04/2019 - 19:20
(Thanh tra)- AFP đưa tin, Tòa án của Nigeria ngày 17/4 đã ra lệnh bắt giữ Dan Etete - cựu Bộ trưởng Dầu khí và Mohammed Adoke - cựu Bộ trưởng Tư pháp, Tổng chưởng lý, vì liên quan đến một trong những bê bối tham nhũng lớn nhất nước này.
Nigeria đã ra lệnh bắt giữ 2 cựu Bộ trưởng trong bê bối dầu mỏ. Ảnh: AFP
Cả 2 ông này đã lẩn trốn trong nhiều năm nay. Bởi vậy, rất có thể sau lệnh bắt giữ của tòa án Nigeria sẽ là một lệnh truy nã quốc tế.
Theo Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài Chính Nigeria (EFCC): "Cảnh sát Nigeria, INTERPOL và bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào khác cần bắt giữ họ ở bất cứ nơi nào mà họ được tìm thấy".
Lệnh bắt giữ nằm trong khuôn khổ vụ án tham nhũng có liên quan đến các công ty dầu mỏ khổng lồ là Eni và Shell tại Nigeria.
Các khoản lại quả bất hợp pháp đã được chi trả trong quá trình mua một mỏ dầu ngoài khơi.
Eni và Shell bị cáo buộc đưa hối lộ trong thương vụ OPL245 hồi năm 2011. Đây là một mỏ dầu ngoài khơi có trị giá 1,3 tỷ USD.
Tuy nhiên, cả 2 công ty này đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình
Sao Lê
Phương Hiếu